Giáo viên mầm non tất bật đến trường chằng chống lớp học trước lúc bão Noru đổ bộ

25/09/2022 - 17:32

PNO - Ngày chủ nhật 25/9 cô giáo mầm non các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên - Huế tạm gác công việc gia đình cùng đồng nghiệp đến trường chằng chống trường lớp.

 

Trường MN Thủy Thanh 2 triển khai các giải pháp phòng chống Bão số 4. Buổi chiều tiếp tục thực hiện những công việc tiếp theo để phòng chống bão.
Suốt cả ngày 25/9 các cô giáo Trường Mầm non Thủy Thanh 2 Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) đều có mặt tại trường để triển khai các giải pháp phòng chống bão số Noru
Tất cả các cô chia thành nhiều dọn để thu dọn đồ đạt, khu vui chơi của trẻ cất giữ ở những vị trí an toàn để tránh thiệt hại do bão gây ra
Các cô chia thành nhiều nhóm để thu dọn đồ đạc ở khu vui chơi của trẻ, cất giữ đồ ở những vị trí an toàn tránh thiệt hại do bão gây ra
Từ khuôn viên sân trường, đến các phòng học các cô mỗi người mỗi việc tất cả đều rất khẩn trương
Từ khuôn viên sân trường, đến các phòng học các cô mỗi người mỗi việc, tất cả đều rất khẩn trương
Do đặc thù là trường mần non lại đóng trên địa bàn thấp trũng nên mùa lụt bão các cô giáo rất tự giác, chủ động bảo vệ tài sản của nhà trường
Do đặc thù là trường mần non với toàn bộ là giáo viên nữ lại đóng trên địa bàn thấp trũng nên mùa lụt bão các cô giáo rất tự giác, chủ động phòng chống lụt bão để giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường.
Bên cạnh đó các cô giáo còn nhận được sự hỗ trợ của người dân đại phương trong việc dọn dẹp, chặt tỉa cây xanh trong khuôn viên sân trường
Bên cạnh đó các cô giáo còn nhận được sự hỗ trợ của người dân địa phương trong việc dọn dẹp, chặt tỉa cây xanh trong khuôn viên sân trường
Dùng dây buộc chặt cửa sổ đề phòng khi có bão các cánh cửa sẽ va đập
Các cô dây buộc chặt cửa sổ đề phòng khi có bão các cánh cửa sẽ va đập gây thiệt hại 
Công việc được thực hiện rất khẩn trương, các cô ai cũng muốn gắng hoàn thành phần việc dang dở trước khi bão Noru đổ bộ,
Công việc được thực hiện rất khẩn trương, các cô ai cũng cố gắng hoàn thành phần việc dang dở trước khi bão Noru đổ bộ.

Nhằm chủ động ứng phó với bão Noru, ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) yêu cầu các lực lượng khẩn trương kiểm tra, giám sát và triển khai công tác phòng, chống bão lụt. “Đây vừa là trách nhiệm của người đứng đầu, vừa hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai. Ngoài tài sản, công việc này còn liên quan đến tính mạng con người nên các cơ quan, đơn vị, các địa phương phải thực hiện nghiêm túc, thực chất, không được “làm đẹp” báo cáo”, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Minh nhấn mạnh.

Hiện tại thị xã Hương Thủy và 10 xã, phường trên địa bàn đã dự trữ 70,5 tấn gạo; hơn 50 ngàn gói mỳ ăn liền; 1.600 lít xăng, dầu; 27.700 lít nước sạch cùng một số nhu yếu phẩm khác. Ngoài ra, các địa phương của thị xã Hương Thủy đã thành lập các đội xung kích với tổng số 750 thành viên, sẵn sàng ứng trực, hỗ trợ khi người dân yêu cầu.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI