Giành địa bàn để xóc bầu cua, một thanh niên bị đâm tử vong

28/01/2020 - 10:11

PNO - Tranh cãi từ việc giành địa bàn để xóc bầu cua, một thanh niên địa phương bị đâm tử vong vào tối mùng 3 tết.

Ngày 28/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã xác định được đối tượng gây án trong vụ án mạng tại sòng bầu cua xảy ra tại xã Bình Giang (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)  và đang tích cực truy tìm, đồng thời kết hợp vận động đối tượng ra đầu thú.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 27/1 (mùng 3 tết), Đinh Quý Liêm (SN 1993) và Nguyễn Cảnh Ba (SN 1995; cùng ngụ xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đến thôn Hiền Lương (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) để tổ chức chơi bầu cua.

Tại đây, do mâu thuẫn với các thanh niên địa phương về việc giành địa bàn xóc bầu cua và bị đuổi đánh nên Ba dùng dao đâm Nguyễn Chiếm L. (SN 1983; ngụ thôn Hiền Lương) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, Ba còn đâm một người khác bị thương. Do bức xúc trước hành động của hai đối tượng này, người dân địa phương vây bắt được Liêm và đánh người này thương tích nặng ở vùng đầu, hiện được đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Riêng nghi phạm Nguyễn Cảnh Ba đã bỏ trốn.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI