“Giải tỏa điểm nghẽn” ngay cửa ngõ Cần Thơ

31/12/2020 - 17:28

PNO - Chiều 31/12, UBND TP. Cần Thơ đã tổ chức khánh thành, thông xe cầu Quang Trung (bắc qua sông Cần Thơ), nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía nam ra quốc lộ 1.

Cùng với cầu Hưng Lợi và cầu Cái Răng, đây từng thường xuyên là một điểm nghẽn, ùn tắc giao thông nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là vào các giờ cao điểm và còn là nơi xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây chết người.

Cầu Quang Trung được thông xe, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút các nhà đầu tư đến với Cần Thơ
Cầu Quang Trung được thông xe, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút các nhà đầu tư đến với Cần Thơ

Công trình có có tổng chiều dài cầu, cầu dẫn và đường dẫn lên cầu khoảng 869m, quy mô 4 làn xe và 2 lề bộ hành, tổng vốn đầu tư gần 220 tỷ đồng.

Đây từng là điểm đen về tai nạn giao thông, gây chết người
Đây từng là điểm đen về tai nạn giao thông, gây chết người
Tổng vốn đầu tư cầu Quang Trung 200 tỷ đồng
Tổng vốn đầu tư cầu Quang Trung gần 220 tỷ đồng
Cầu Quang Trung về đêm còn là một điểm nhấn cho cảnh quan du lịch thành phố
Cầu Quang Trung về đêm còn là một điểm nhấn cho cảnh quan, du lịch thành phố

Theo đánh giá, cầu Quang Trung sẽ góp phần giảm tải lưu lượng xe qua các tuyến đường chính của thành phố, nhất là giải quyết bài toán ách tắc giao thông vào các giờ cao điểm và là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút các nhà đầu tư đến với Cần Thơ.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI