Giá rớt nhanh, thủ phủ kiệu tết ở miền Trung cấp tập thu hoạch

30/01/2026 - 06:46

PNO - So với giá đầu mùa từ 30.000-35.000 đồng/kg, trong thời gian ngắn giá đã giảm mạnh xuống còn 22.000-27.000 đồng/kg buộc nông dân ở thủ phủ kiệu Thăng Bình, Đà Nẵng phải chấp nhận thu hoạch nhanh.

Xã Thăng Bình (Thành phố Đà Nẵng) từ lâu đã được mệnh danh là “thủ phủ” kiệu của Đà Nẵng với diện tích duy trì ổn định khoảng 200ha. Nhờ đất cát tơi xốp, thoát nước cực nhanh cùng gió biển mặn mòi, củ kiệu nơi đây có đặc trưng trắng tinh, vỏ mỏng, củ chắc, vị cay nồng nhưng khi muối lại giòn tan – những ưu điểm vượt trội giúp kiệu Thăng Bình khẳng định thương hiệu so với kiệu các vùng khác.

Nông dân ở thủ phủ kiệu Thăng Bình hối hả thu hoạch khi giá đang rớt nhanh.
Nông dân ở thủ phủ kiệu Thăng Bình hối hả thu hoạch khi giá đang rớt nhanh.

Bà Phan Thị Hoàng (thôn Tất Viên, xã Thăng Bình) cho biết nhà bà trồng 8 sào kiệu, với giá đầu mùa, mỗi sào kiệu của bà cho thu nhập khoảng từ 11-12 triệu đồng, trừ đi chi phí chăm sóc, phân bón thì lãi được 7 phần. Do gia đình bà đã thu hoạch sớm 2/3 diện tích nên bán được giá cao đầu mùa.

Tuy nhiên, rất nhiều người không thu hoạch sớm nay phải bán với giá rất thấp, từ 22.000-27.000 đồng/kg tuỳ loại. Ông Trần Quan cho biết: Gia đình năm nay làm được 3 sào kiệu, dù kiệu được mùa nhưng giá thấp quá, bán được 24.000/kg, chỉ dư chút ít sắm tết.

Ông Phan Tấn Sỹ cho biết: Hiện nay giá thấp quá, may cây giống nhà có sẵn, chỉ thêm tiền phân và công chăm sóc, dù không lỗ nhưng nông dân không dư dả nhiều cho dịp tết, chắc đủ tiêu. Hiện, nông dân ở thủ phủ kiệu chấp nhận bán giá thấp vì đã sát tết; đồng thời thu hoạch hết để chuyển sang vụ trồng đậu.

Anh Trương Văn Vũ – chủ một cơ sở thu mua kiệu ở địa phương – cho biết: So với năm ngoái, kiệu năm nay được mùa dù thời tiết bất lợi. Tuy nhiên giá có thấp hơn năm ngoái, đầu mùa giá cao nông dân phấn khởi nhưng hiện nay đã xuống thấp. Năm nay do mưa kéo dài nên kiệu củ to rất ít, đây là loại kiệu được thị trường ở TPHCM, Tây Nguyên ưa chuộng và bán được giá. Trong khi đó, phần lớn kiệu đẻ nhiều nhánh nên tép nhỏ - hay còn gọi là kiệu hương – chủ yếu đi thị trường Đà Nẵng, Huế nên giá thấp.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI