Gần 107.000 thí sinh Hà Nội vững tin bước vào kỳ thi lớp 10

17/06/2022 - 10:41

PNO - Sáng 17/6, gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội đến điểm thi để làm thủ tục cho Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023.

Bắt đầu từ 8h, các điểm thi bắt đầu đón thí sinh đến nhận phòng và làm thủ tục dự thi.
Từ 8g sáng nay, 17/6, các điểm thi tại Hà Nội đón thí sinh đến nhận phòng và làm thủ tục dự thi.
Đây là kỳ thi được đánh giá là căng thẳng hơn thi đại học.
Đây là kỳ thi được đánh giá là căng thẳng hơn thi đại học bởi sẽ có khoảng 40% học sinh Hà Nội không có cơ hội vào học lớp 10 THPT công lập.
Bởi sẽ có khoảng gần 40% học sinh Hà Nội không có cơ hội vào học lớp 10 THPT công lập.
 
Tại điểm thị trường THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm, sau khi đưa con em mình đến, phụ huynh sẽ đi chuyển sang điểm đợi đã được xếp từ trước.
Tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, sau khi đưa con em mình đến, phụ huynh sẽ sang điểm đợi đã được xếp từ trước.
Năm nay có 1 số điểm khác so với mọi năm, nên trước khi vào phòng thi để nghe quy chế, trưởng điểm và phó trưởng điểm thi trường THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm đã có những lưu ý cho tất cả các thí sinh.
Năm nay có một số điểm khác so với mọi năm, nên trước khi vào phòng thi để nghe quy chế, trưởng điểm và phó trưởng điểm thi trường THPT Trần Phú đã có những lưu ý cho thí sinh.
Năm nay, tỉ lệ chọi vào lớp 10 ở Hà Nội cao kỷ lục so với nhiều năm khi gần 107.000 thí sinh cạnh tranh, giành khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập (không chuyên).
Năm nay, tỉ lệ chọi vào lớp 10 ở Hà Nội cao kỷ lục so với nhiều năm khi gần 107.000 thí sinh cạnh tranh, giành khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập (không chuyên).
Được biết năm nay, tại điểm thi trường THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm sẽ có 22 phòng thi với khoảng 500 thí sinh dự thi.
Được biết, tại điểm thi trường THPT Trần Phú có 22 phòng thi với khoảng 500 thí sinh dự thi.
Để đảm bảo an toàn trong thi, toàn bộ từ khẩu trang đến thiết bị được phép mang vào phòng thi đều được kiểm tra, nhắc nhở đối với các thí sinh.
Để đảm bảo an toàn trong thi, toàn bộ từ khẩu trang đến thiết bị được phép mang vào phòng thi đều được kiểm tra, nhắc nhở đối với các thí sinh.
Ngày mai thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên, môn ngữ văn thời gian bắt đầu thi là từ 8h.
Ngày mai, 18/6, thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên, môn ngữ văn.

Bảo Khang

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI