'Em chưa 18' đạt giải Bông Sen Vàng tại LHP Việt Nam 2017

28/11/2017 - 22:33

PNO - Tối nay, 28/11, lễ bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX đã diễn ra với phần vinh danh đúng như dự đoán của giới chuyên môn và khán giả.

Sau 5 ngày diễn ra, từ 24 – 28/11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX tổ chức tại thành phố Đà Nẵng đã khép lại bằng đêm bế mạc nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và giới chuyên môn.

Sau nhiều năm chờ đợi, giải thưởng Bông Sen Vàng của kỳ LHP Việt Nam năm nay cũng đã tìm được chủ nhân. Vượt qua những đại diện xuất sắc khác bao gồm: Hot boy nổi loạn 2, Đảo của dân ngụ cư, Cô hầu gái, Cha cõng con, phim Em chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn đã giành được giải thưởng Bông Sen Vàng dành cho loại hình phim truyện điện ảnh.

Bông Sen Bạc thể loại phim truyện điện ảnh thuộc về: Cô hầu gái của đạo diễn Derek Nguyễn, Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Ngoài ra, giải Bông Sen Vàng dành cho loại hình phim hoạt hình thuộc về phim Cậu bé ma-nơ-canh của đạo diễn Phạm Hồng Sơn, loại hình phim khoa học - phim Một giải pháp chống xói lở bờ biển của đạo diễn Phùng Ngọc Tú, loại hình phim tài liệu thuộc về phim Sống và kể lại của đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm.

'Em chua 18' dat giai Bong Sen Vang tai LHP Viet Nam 2017

Diễn viên Kaity Nguyễn giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Bên cạnh đó, những giải thưởng quan trọng khác cũng đã được trao trong đêm bế mạc LHP Việt Nam. Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Kaity Nguyễn phim Em chưa 18 và giải Nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về Quý Bình phim Bao giờ có yêu nhau.

Về giải thưởng của BGK dành cho loại hình phim truyện điện ảnh thuộc về phim: 12 chòm sao - Vẽ đường cho yêu chạy và phim Cô Ba Sài Gòn.

'Em chua 18' dat giai Bong Sen Vang tai LHP Viet Nam 2017

Diễn viên Quý Bình

'Em chua 18' dat giai Bong Sen Vang tai LHP Viet Nam 2017

Giải nam - nữ diễn viên phụ xuất sắc cũng được trao cho: diễn viên nhí Hà My phim Cô gái đến từ hôm qua, nam diễn viên Nhan Phúc Vinh phim Đảo của dân ngụ cư.

Điểm nhấn của LHP năm nay chính là Giải thưởng phim ASEAN – lần đầu tiên do Việt Nam sáng lập và đăng cai nhằm chào mừng kỉ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là hạng mục giải thưởng mới với 10 bộ phim tranh giải, bao gồm: Con chim màu vàng (Singapore), Thiên nga mang rùa (Lào), Thiên thần của Eden (Myanmar), Trôi dạt (Malaysia), Turah (Indonesia), Vào lúc trời tối (Thái Lan), Dạ cổ hoài lang (Việt Nam), Đạn găm (Philippines), Hậu duệ (Brunei) và Nỗi lòng người mẹ (Campuchia). 

'Em chua 18' dat giai Bong Sen Vang tai LHP Viet Nam 2017

Đại diện của đoàn phim ASEAN nhận giải thưởng Phim ASEAN xuất sắc

Trong đêm bế mạc, những giải thưởng quan trọng của Giải thưởng phim ASEAN cũng được công bố: Nữ diễn viên xuất sắc thuộc về diễn viên người Philippines phim Đạn găm, Nam diễn viên xuất sắc thuộc về diễn viên người Singapore trong phim Con chim màu vàng, Đạo diễn xuất sắc thuộc về đạo diễn Wicaksono Wisnu Legowo phim Turah (Indonesia), giải thưởng Phim ASEAN xuất sắc thuộc về phim Con chim màu vàng (Singapore).

Ban giám khảo giải thưởng phim ASEAN gồm Nhà sản xuất phim, Nhà Biên kịch Jonathan Hyong Joon Kim (Chủ tịch Hiệp hội Biên kịch Hàn Quốc); Nhà phê bình điện ảnh Roger Gaecia (Giám đốc LHPQT Hồng Kông); Đạo diễn, Biên kịch Karolina Bielawska (Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan). 

Trong lễ bế mạc, nghi thức trao cờ cho địa phương đăng cai LHP Việt Nam lần thứ XXI cũng đã diễn ra. Theo đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ là địa phương tiếp theo tổ chức LHP vào năm 2019.

LHP Việt Nam lần thứ XX giới thiệu 77 tác phẩm ở các thể loại: 16 phim điện ảnh, 26 phim tài liệu, 17 phim khoa học, 18 phim hoạt hình. Các giải thưởng được trao trong lễ bế mạc:

Giải thưởng Hoạ sĩ xuất sắc nhất: Loại hình phim hoạt hình Sóc nâu đáng yêu, Truyền thuyết chiếc khăn phiêu; Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất thuộc về phim Cô Ba Sài Gòn của đồng tác giả Nguyễn Minh Đương – Lê Đức Hiệp.

Giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất: loại hình phim tài liệu – Nguyễn Quang Tuấn (phim Lọc nước), loại hình phim khoa học: nhóm quay phim Khúc biến tấu của côn trùng, loại hình phim truyện điện ảnh - Lý Thái Dũng quay phim Đảo của dân ngụ cư.

'Em chua 18' dat giai Bong Sen Vang tai LHP Viet Nam 2017
Phim Cô Ba Sài Gòn nhận được Giải thưởng của ban giám khảo

Giải thưởng Tác giả Kịch bản xuất sắc: loại hình phim tài liệu – cố NSƯT Đào Thanh Tùng (Việt Nam thời bao cấp), loại hình phim khoa học – Lê Thị Thanh Bình  (Thuyền biển Việt Nam), loại hình phim hoạt hình – nhóm tác giả phim Cậu bé ma-nơ-canh, loại hình phim truyện điện ảnh – Bùi Kim Quy, Lương Đình Dũng phim Cha cõng con.

Giải Đạo diễn xuất sắc: loại hình phim tài liệu – Nguyễn Hoàng Lâm phim Sống và kể lại, loại hình phim khoa học – Phùng Ngọc Tú phim Một giải pháp chống xói lở bờ biển, loại hình phim truyện điện ảnh – Vũ Ngọc Đãng phim Hot boy nổi loạn 2, loại hình phim hoạt hình – Trịnh Lâm Tùng phim Một lần đào ngũ.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI