Đường liên quận kẹt xe liên miên vì chợ tự phát

05/08/2022 - 14:05

PNO - Đường An Dương Vương nằm giáp ranh quận 6, 8 và Bình Tân có rất nhiều chợ tự phát gây ra nạn kẹt xe và ô nhiễm khiến người dân ngao ngán.

 

An Dương Vương được xem là tuyến đường huyết mạch, kéo dài từ vòng xoay công viên Phú Lâm đến bến Phú Định, qua địa bàn quận 6,8 và Bình Tân. Do đó, đoạn đường này có phương tiện tham gia giao thông khá đông, đặc biệt vào giờ công nhân tan ca. Tuy nhiên, nạn buôn bán lấn chiếm đã khiến tuyến đường này trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.
An Dương Vương được xem là tuyến đường huyết mạch, kéo dài từ vòng xoay công viên Phú Lâm đến bến Phú Định, qua địa bàn quận 6,8 và Bình Tân. Do đó, đoạn đường này có phương tiện tham gia giao thông khá đông, đặc biệt vào giờ công nhân tan ca. Tuy nhiên, nạn buôn bán lấn chiếm đã khiến tuyến đường này trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.

 

Tình trạng họp chợ ở đoạn đường thuộc vị trí giáp ranh ba quận diễn ra mọi thời điểm trong ngày. Các hộ buôn bán tự phát bày bán trên vỉa hè và cả lòng An Dương Vương.
Tình trạng họp chợ ở đoạn đường thuộc vị trí giáp ranh ba quận diễn ra mọi thời điểm trong ngày. Các hộ buôn bán tự phát bày bán trên vỉa hè và cả ở lòng đường An Dương Vương.

 

Một hộ kinh doanh mang gia cầm ra bày bán, giết mổ trên cầu Mỹ Thuận, đường An Dương Vương (giáp ranh quận Bình Tân và quận 8).
Một hộ kinh doanh mang gia cầm ra bày bán, giết mổ trên cầu Mỹ Thuận (giáp ranh quận Bình Tân và quận 8).

 

Việc buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp khó khăn, bị kẹt xe liên miên.
Việc buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp khó khăn, bị kẹt xe liên miên.

 

Nhiều người sau khi họp chợ còn vứt rác thải bừa bãi, tạo ra những đống rác lớn làm ảnh hưởng đời sống của người dân sống tại khu dân cư hai bên đường An Dương Vương.
Nhiều người sau khi họp chợ còn vứt rác thải bừa bãi, tạo ra những đống rác lớn làm ảnh hưởng đời sống của người dân tại khu dân cư hai bên đường.

 

Đường chật, xe đông lại bị lấn chiếm nên nguy cơ tai nạn giao thông luôn rập rình người dân.
Đường chật, xe đông lại bị lấn chiếm nên nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập.

 

Ở cuối đường An Dương Vương (đoạn gần Bến Phú Định) lại là một khu chợ tự phát khác, có quy mô lớn hơn.
Ở cuối đường An Dương Vương (đoạn gần bến Phú Định) lại là một khu chợ tự phát khác, có quy mô lớn hơn.

 

Người dân lưu thông qua đoạn đường này cũng thường xuyên “kêu trời” với nạn kẹt do do lòng, lề đường bị nạn buôn bán tự phát lấn chiếm.

 

Từ trưa, lề đường An Dương Vương đã bị “hô biến” thành một khu phố thời trang.
Từ trưa, lề đường đã bị “hô biến” thành một khu phố thời trang.
Người bán lấn chiếm, người mua dựng xe ngổn ngang là cảnh thường xuyên bắt gặp trên đường An Dương Vương.
Người bán lấn chiếm, người mua dựng xe ngổn ngang là cảnh thường xuyên bắt gặp trên đường An Dương Vương.
Không chỉ lần chiếm đường An Dương Vương, nhiều người bán hàng còn tràn ra cả đại lộ Võ Văn Kiệt ở đoạn gần giao lộ hai tuyến đường này.
Không chỉ lấn chiếm đường An Dương Vương, nhiều người bán hàng còn tràn ra cả đại lộ Võ Văn Kiệt ở đoạn gần giao lộ hai tuyến đường này.

 

Chị Trần Thị Hiền (ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) cho biết: “Ở cuối đường An Dương Vương, đoạn gần Bến Phú Định có nhiều doanh nghiệp quy mô lên đến hàng ngàn công nhân. Vào giờ tan ca, công nhân đổ ra dày đặc, cùng với nạn chợ tự phát nên đường An Dương Vương nhiều năm nay đã trở thành nỗi ám ảnh vào giờ tan tầm”.
Chị Trần Thị Hiền (ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) cho biết: “Ở cuối đường An Dương Vương, đoạn gần bến Phú Định có nhiều doanh nghiệp quy mô lên đến hàng ngàn công nhân. Vào giờ tan ca, công nhân đổ ra dày đặc, cùng với nạn chợ tự phát nên đường An Dương Vương nhiều năm nay đã trở thành nỗi ám ảnh vào giờ tan tầm”.

 

Người dân cho biết, thỉnh thoảng, cơ quan chức năng có ra quân xử lý nạn buôn bán tự phát trên đường An Dương Vương. Tuy nhiên, sau các đợt ra quân thì đâu lại vào đó.
Người dân cho biết, thỉnh thoảng, cơ quan chức năng có ra quân xử lý nạn buôn bán tự phát trên đường An Dương Vương. Tuy nhiên, sau các đợt ra quân thì đâu lại vào đó.

 

Theo người dân địa phương, có lẽ, điều khó nhất trong việc dẹp nạn chợ tự phát trên đường An Dương Vương là khu vực buôn bán tự phát nằm giúp ranh liên quận. Để các đợt ra quân có hiệu quả và triệt để, cơ quan chức năng ở quận 6,8 và Bình Tân cần có phối hợp để làm cho đường An Dương Vương văn minh, sạch đẹp hơn.
Theo người dân địa phương, có lẽ, điều khó nhất trong việc dẹp nạn chợ tự phát trên đường An Dương Vương là khu vực buôn bán tự phát nằm giáp ranh liên quận. Để các đợt ra quân có hiệu quả và triệt để, cơ quan chức năng ở quận 6,8 và Bình Tân cần phối hợp để làm cho đường An Dương Vương văn minh, sạch đẹp hơn.

 Hoàng Lâm

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=