Đục tường tứ phía khống chế ngọn lửa ở cơ sở sản xuất gỗ ván ép

26/11/2020 - 14:22

PNO - Cơ sở sản xuất gỗ ván ép rộng hàng ngàn mét vuông nằm sát với hàng chục phòng trọ, nhà dân đã bốc cháy dữ dội vào trưa 26/11.

Đến 13g45 ngày 26/11, Cảnh sát PCCC thị xã Tân Uyên (Bình Dương) vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa tại một cơ sở sản xuất gỗ ván ép trên đường Uyên Hưng 54, tổ 4, khu phố 8, phường Uyên Hưng.

Trước đó, vào khoảng 11g30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại cơ sở này. Các công nhân đã cùng dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan ra bao trùm cả cơ sở rộng hàng ngàn mét vuông.

Lực lượng chữa cháy đục tường tứ phía để phun nước ngăn không cho cháy lan
Lực lượng chữa cháy đục tường tứ phía để phun nước ngăn không cho cháy lan

Nhận tin báo, đội PCCC thị xã Tân Uyên đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ và khoảng 10 xe chữa cháy đến hiện trường. Các chiến sĩ đã phải đục tường tứ phía để phun nước vào, ngăn không cho cháy lan sang hàng chục phòng trọ và nhà các hộ dân cạnh bên.

Đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa không cháy lan nhưng vẫn đang âm ỉ, một số chiến sĩ phải đeo mặt nạ chống độc để phun nước chữa cháy; khoảng 800m2 tôn của nhà xưởng bị đổ sập hoàn toàn.

Khoảng 800m2 nhà xưởng của cơ sở này đã bị đổ sập
Khoảng 800m2 nhà xưởng của cơ sở này đã bị đổ sập
Hàng chục phòng trọ sát bên phải đóng cửa ra ngoài để tránh vụ cháy
Hàng chục phòng trọ cạnh nơi xảy ra cháy
Người dân phun nước vào biến áp sát bên cơ sở bị cháy
Người dân phun nước vào biến áp sát bên cơ sở bị cháy
Chiến sỹ đeo mặt nạ chống độc chữa cháy
Chiến sĩ đeo mặt nạ chống độc chữa cháy

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI