Hội nghị Thành Ủy TPHCM

Du lịch là “bệ đỡ” quan trọng của kinh tế TPHCM

01/04/2026 - 15:06

PNO - Chiều 1/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng), tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho quý II và thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2026.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: Thanh Tâm
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: Thanh Tâm

Cùng với đó, hội nghị xem xét báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; cho ý kiến về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.

Theo báo cáo trình tại hội nghị, trong quý I/2026, kinh tế TPHCM phục hồi tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá, tạo tâm thế thuận lợi cho cả năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,7%; thu ngân sách đạt 30,2% dự toán Trung ương giao, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh, đóng góp tích cực vào đà phục hồi chung; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 2,9 tỉ USD.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc cuộc họp
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc cuộc họp. Ảnh: SGGP

Cùng với đó, TPHCM đã chủ động triển khai các cơ chế, chính sách mới theo các nghị quyết của Quốc hội; đồng thời tập trung đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính. Những nỗ lực này đang từng bước hình thành nền tảng chính quyền số, đô thị thông minh, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - kết quả quý I cần được nhìn nhận trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Các yếu tố địa kinh tế - chính trị, từ chính sách thương mại đến xung đột quốc tế đã tác động trực tiếp đến chi phí logistics, năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dù vậy, điểm đáng ghi nhận là khả năng thích ứng linh hoạt của nền kinh tế TPHCM. Ước tính tăng trưởng quý I đạt trên 8%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 (6,54%) và năm 2025 (5,81%). Đây được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh đà phục hồi rõ nét, dù chưa đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM trình bày tham luận tại kỳ họp - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - trình bày tham luận tại kỳ họp - Ảnh: Thanh Tâm

Ở các trụ cột tăng trưởng, xuất khẩu đạt hơn 22 tỉ USD, mở ra cơ hội tăng tốc trong những khoảng thời gian thuận lợi. Đầu tư, đặc biệt là FDI, tiếp tục là điểm sáng khi dòng vốn có xu hướng dịch chuyển vào các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, cảng biển - những ngành có giá trị gia tăng và tính lan tỏa lớn. Trong khi đó, tiêu dùng nội địa tăng khoảng 3,7%, cùng với sự phục hồi của du lịch, tiếp tục đóng vai trò là “bệ đỡ” quan trọng của nền kinh tế đô thị lớn hơn 14 triệu dân.

TPHCM xác định quý II/2026 là giai đoạn then chốt để tạo bứt phá. Thành phố sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu cả năm từ 10% trở lên. Theo đó, các quý còn lại phải tăng tốc mạnh mẽ, với mức tăng trưởng cao hơn quý trước.

Các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra gồm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư; đồng thời phát triển các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao.

Song song đó, TPHCM tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Trong đó, ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là giao thông, đô thị và chống ngập; đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Các Đại biểu dự hội nghị - Ảnh: SGGP
Các Đại biểu dự hội nghị - Ảnh: SGGP

Bên cạnh các động lực truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, yếu tố thể chế được xác định là đòn bẩy quan trọng. Các nghị quyết hiện hành đang mở ra không gian phát triển mới, đặc biệt trong thu hút nhà đầu tư chiến lược và thúc đẩy khoa học - công nghệ.

Trong thời gian tới, TPHCM kỳ vọng 2 động lực lớn là Luật Đô thị đặc biệt và quy hoạch tổng thể mới sẽ tạo bước ngoặt cho phát triển. Theo định hướng, thành phố sẽ phát triển theo mô hình “đa” gồm đa cực, đa trung tâm, đa hành lang, đa vành đai và đa động lực; đồng thời hình thành các vùng phát triển, hành lang kinh tế và khu chức năng đặc thù.

Mô hình đô thị đa chiều, tích hợp không gian ngầm, không gian tầm thấp và mặt đất cũng được đặt ra nhằm tối ưu hóa nguồn lực đất đai và hạ tầng. Đặc biệt, yếu tố văn hóa và chất lượng sống của người dân được xác định là trung tâm, định hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI