Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang “đặt hàng” 5 nhiệm vụ lớn cho HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới

30/03/2026 - 09:17

PNO - Bí thư Thành ủy TPHCM giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho HĐND khóa XI, nhấn mạnh vai trò kiến tạo thể chế, giám sát quyền lực và khơi thông nguồn lực phát triển.

Sáng 30/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM - nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của HĐND thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các lực lượng phục vụ bầu cử và toàn thể cử tri thành phố. Đồng thời, chúc mừng 125 đại biểu HĐND TPHCM khóa XI đã được Nhân dân tín nhiệm lựa chọn. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm chính trị nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: Phùng Huy
Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: Phùng Huy

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ thành phố đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 cùng nhiều nghị quyết quan trọng của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Những định hướng lớn này đặt ra mục tiêu cao, yêu cầu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Trong tổng thể đó, HĐND TPHCM được xác định giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ thực hiện chức năng theo luật định, HĐND còn là cầu nối trong việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành chính sách cụ thể, bảo đảm đi vào cuộc sống hiệu quả.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh, HĐND thành phố phải thực sự trở thành thiết chế kiến tạo phát triển, chủ động mở đường trong cụ thể hóa cơ chế, chính sách cho các lĩnh vực mới, các động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, đây cũng là trung tâm giám sát, kiểm soát quyền lực, bảo đảm bộ máy chính quyền vận hành đúng định hướng, kỷ luật, kỷ cương và phục vụ Nhân dân.

Kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND thành phố và hội thẩm nhân dân. Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, lựa chọn những cán bộ thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín.

Theo ông, việc kiện toàn nhân sự không chỉ nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy mà còn có ý nghĩa quyết định đến chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả thực thi nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ.

Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Phùng Huy
Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: Phùng Huy

Bước vào nhiệm kỳ mới, HĐND TPHCM cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mang tính nền tảng. Trước hết là nâng tầm vai trò thể chế hóa, bảo đảm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Quốc hội được cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ, khả thi.

Trong bối cảnh thành phố định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, HĐND cần chủ động ban hành các nghị quyết chuyên đề chất lượng cao, tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định để khơi thông nguồn lực và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng, đặc biệt là phân bổ và sử dụng nguồn lực, cần được chú trọng. Các quyết sách về đầu tư công, ngân sách phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, có trọng tâm, ưu tiên cho các công trình động lực, lĩnh vực then chốt, tránh dàn trải.

Đồng thời, HĐND cần tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm tiến độ, đội vốn, kém hiệu quả, bảo đảm mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng thực chất, có chiều sâu, gắn với làm rõ trách nhiệm và theo dõi đến cùng việc khắc phục. Nội dung giám sát cần tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đô thị, đầu tư công, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cần phát huy vai trò trong thúc đẩy xây dựng chính quyền hiện đại, chính quyền số, nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Việc quyết nghị các cơ chế, chính sách liên quan đến dữ liệu, hạ tầng số, dịch vụ công trực tuyến, đô thị thông minh cần được đẩy mạnh, đồng thời tăng cường giám sát việc triển khai để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đối với mỗi đại biểu HĐND, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của Nhân dân, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng.

“Uy tín và hiệu quả hoạt động của HĐND được quyết định trước hết bởi trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tụy của từng đại biểu” - ông nói.

TPHCM đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và vươn tầm khu vực, quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó HĐND thành phố giữ vai trò then chốt trong định hình thể chế, phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực.

Ban Thường vụ Thành ủy bày tỏ tin tưởng HĐND TPHCM khóa XI sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Thanh Tâm - Phùng Huy

 
TIN MỚI