Bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp: Dấu mốc trong đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền

31/03/2026 - 15:49

PNO - Chiều 31/3, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 được tổ chức.

Tổng bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị - ảnh: QH
Tổng bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị - ảnh: QH

Dấu mốc đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp.

Thành công này là dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền.

Trình bày báo cáo tổng kết, ông Lê Quang Mạnh – Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia - cho biết, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều khó khăn, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 72.438 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện.

Cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với quy mô cử tri lớn nhất và tỷ lệ tham gia 99,70% - mức cao nhất qua các nhiệm kỳ.

“Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ, tạo tiền đề chính trị – pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới”, ông Lê Quang Mạnh nói.

Hội đồng bầu cử Quốc gia đề xuất tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo hướng bổ sung nghĩa vụ của cử tri. Đồng thời, hoàn thiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng điều chỉnh số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân gắn với dân số, diện tích, đặc thù địa bàn; xem xét tăng số lượng đại biểu cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đề xuất điều chỉnh số lượng đại biểu HĐND gắn với dân số, diện tích đặc thù

Ông Lê Quang Mạnh - Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - ảnh: QH
Ông Lê Quang Mạnh - Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - ảnh: QH

Tham luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM cho biết, đây là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức bầu cử sớm vào ngày 26/2, tại 4 khu vực với 4.406 cử tri.

Kết quả chung, TPHCM đạt tỷ lệ 99,06% cử tri tham gia bỏ phiếu; lựa chọn bầu đủ 38 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu Hội đồng nhân dân TP; bầu 4.228 đại biểu HĐND cấp xã.

Từ thực tiễn tổ chức bầu cử, Uỷ ban bầu cử TP đúc rút một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó có việc triển khai thực hiện quy định pháp luật về bầu cử liên quan đến dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. TP đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, bám sát các chỉ tiêu, định hướng về cơ cấu, thành phần, chủ động chuẩn bị từ sớm.

TPHCM luôn xác định việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ, giới thiệu người ứng cử là khâu then chốt. Ngay từ khi triển khai, TP đã bám sát các văn bản hướng dẫn để dự kiến cơ cấu đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các thành phần theo đúng quy định như cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc; tăng số lượng đại biểu chuyên trách, bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử...

Cùng với việc tập trung đảm bảo cơ cấu theo quy định, TP tập trung việc cơ cấu theo hướng chuyên sâu. Cụ thể là tăng đại biểu chuyên trách; mở rộng thành phần trí thức; chú trọng cơ cấu các doanh nhân tiêu biểu; quan tâm đến nhân sự am hiểu về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao...

Đây là tiền đề để hình thành nên tổ chức HĐND vừa đa dạng hoá thành phần vừa mang tính chuyên sâu, giúp Hội đồng nhân dân hoạt động thực chất hơn, nâng cao chất lượng hoạt động, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ của TP trong giai đoạn mới.

Minh Quang

 
TIN MỚI