Để trở thành một nàng thơ 'ngoại cỡ' trong mùa lễ hội

25/12/2018 - 09:00

PNO - Dù với thân hình quá khổ, bạn vẫn hoàn toàn có thể trở nên sành điệu, thời thượng nhưng không kém phần thanh lịch, tinh tế.

Cuối năm cũng là dịp những người phụ nữ trở nên hào hứng hơn khi được sửa soạn thật xinh đẹp để hòa vào không khí lễ hội ở khắp mọi nơi. Này là ngày Giáng sinh, là tiệc cuối năm chốn công sở, hay những hội họp bạn bè, người thân… Nhưng mặc như thế nào cho đẹp, đặc biệt là với những chị em “ngoại cỡ”, khoác món đồ nào lên cũng cảm thấy không che nổi thân hình có phần đồ sộ của mình? Nếu vẫn còn nỗi băn khoăn này, thì hẳn khi xem clip truyền cảm hứng dưới đây, chắc chắn các chị em sẽ tìm được câu trả lời thật thỏa đáng:

 

Nhân vật xuất hiện trong clip là chị Dương Khánh Hà (30 tuổi, hiện đang là người mẫu plus size tại TP. HCM). Ngoài clip đặc biệt như một lời chúc Giáng sinh thật ấm áp đến tất cả mọi người này, chị Khánh Hà còn đưa ra các bí quyết giúp các chị em cách mặc đẹp, nổi bật nhưng vẫn thanh lịch trong mùa lễ hội:

De tro thanh mot nang tho 'ngoai co' trong mua le hoi
 

De tro thanh mot nang tho 'ngoai co' trong mua le hoi

Dù "ngoại cỡ" đi nữa, bạn vẫn hoàn toàn có thể trở nên sành điệu và nổi bật.

Chọn chất liệu và màu sắc đặc trưng, trang phục vừa vặn

Nếu được tham dự một dịp tiệc tùng, hãy lên ý tưởng cho trang phục khoác lên người giúp bạn nổi bật, quyến rũ nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Những trang phục cho dịp đặc biệt thường đến từ gam màu đỏ, xanh, ánh bạc, trắng và chất liệu phần nhiều là nhung, sequin… Đừng ngại ngùng với những thử nghiệm mới, bởi qua đó mình mới biết có hợp hay không và là cơ hội để bạn thể hiện được sự tinh tế, thời thượng của bản thân.

Với những người ngoại cỡ, “có một sự thật là mặc cái gì cũng sẽ tròn, không có chuyện mặc vào nhìn ốm nhom hay mình dây được. Vì vậy hãy chọn những món đồ nhìn gọn gàng, tôn dáng, thời trang và phong cách hơn, cho dù là size nào. Quan trọng là tỉ lệ chia thân người giúp mình có eo và cao hơn”, chị Khánh Hà chia sẻ. Bởi vậy, những chị em tròn trịa cũng đừng thử nghiệm những trang phục mình thích với màu sáng, ánh kim, bó sát…, miễn là vừa vặn và có sự kết hợp thích hợp.

De tro thanh mot nang tho 'ngoai co' trong mua le hoi
 
De tro thanh mot nang tho 'ngoai co' trong mua le hoi
 
De tro thanh mot nang tho 'ngoai co' trong mua le hoi
 

De tro thanh mot nang tho 'ngoai co' trong mua le hoi

Màu xanh là một gợi ý kinh điển cho mùa lễ hội.

Biết chọn điểm nhấn và tiết chế sự cầu kỳ, rườm rà

Có rất nhiều chị em thường mắc những lỗi cơ bản khi quá cầu kỳ, rườm rà ở mọi thứ khoác lên người mà quên mất đi nguyên tắc cơ bản nhất. Là dù cho bạn cần sự lộng lẫy, rực rỡ đi bao nhiêu nữa thì giới hạn chạm đến sự thanh lịch, tinh tế vẫn là sự phóng khoáng, tự nhiên.

“Bạn có thể thấy những trang phục của mình luôn có một điểm chung. Đó là nếu trang phục đã quá lộng lẫy thì thường mái tóc sẽ rất giản đơn, chỉ hơi uốn nhẹ lượn sóng. Hay ngay cả trang điểm cũng vậy, chỉ nhấn vào son. Các phụ kiện cũng chỉ có đeo bông tai và đồng hồ mà không quá tham lam thêm những thứ khác”, chị Khánh Hà gợi ý thêm. Đặc biệt với những chị em “ngoại cỡ”, việc biết tiết chế lại càng trở nên quan trọng hơn rất nhiều vì từ đó giúp làm nổi bật những điểm mạnh của bản thân và tránh sự chú ý vào những chi tiết quá khổ trên cơ thể.

De tro thanh mot nang tho 'ngoai co' trong mua le hoi

Trench coat trắng, chiếc váy, đôi sandal màu ánh bạc nhưng chỉ cần chiếc áo thun đen cân bằng lại cả set đồ.
De tro thanh mot nang tho 'ngoai co' trong mua le hoi
 

De tro thanh mot nang tho 'ngoai co' trong mua le hoi

Khi đã có một chiếc áo lông khá cầu kỳ thì sẽ tiết chế những thứ khác lại, như là một chiếc váy đỏ với thiết kế và họa tiết đơn giản.

Tự tin vào cơ thể mình và sống tích cực

Dù hoạt động trong lĩnh vực truyền cảm hứng về việc yêu cơ thể của mỗi người, nhưng chị Khánh Hà nhấn mạnh mình không cổ súy cho béo phì. Bởi một lối sống buông thả, mặc sức ăn thoải mái, chây lười vận động, suy nghĩ là không nên. Thay vào đó, bất kỳ ai cũng nên chọn một lối sống năng động, lành mạnh, ý thức về giữ gìn sức khỏe của bản thân. “Mình thường tập nhảy, cố gắng tập thể dục, giúp cơ thể trở nên săn chắc, bụng phẳng, đùi thon gọn… để dù “ngoại cỡ” đi nữa vẫn luôn có sức hút, sự tự tin”.

Cũng theo chị Khánh Hà, muốn mặc đẹp, một trong những tiêu chí là “đừng làm quá”. Nghĩa là đừng cố gắng tỏ ra mình tự tin, quyến rũ hay cao sang…, mà sức hút đến từ việc thể hiện mọi thứ một cách tự nhiên như chính con người mình vậy. Chỉ cần bạn biết yêu bản thân đúng cách, tự tin thể hiện chính mình mình thì mặc gì cũng sẽ đẹp. Bởi khi đó sức hút đến từ chính sự chân thật của con người bạn.

De tro thanh mot nang tho 'ngoai co' trong mua le hoi
 

De tro thanh mot nang tho 'ngoai co' trong mua le hoi

Sức hút đến từ sự tự nhiên, tự tin và năng lượng tích cực của bạn.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI