Đốt đèn dầu xua muỗi trong mùng, bé trai phỏng nặng

23/10/2017 - 11:30

PNO - Đèn bị đổ, lửa bén vào mùng khiến cả hai mẹ con đều bị phỏng.

Bác sĩ Phạm Thụy Diễm - khoa Phỏng & Tạo hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, bệnh viện đang điều trị cho một bé trai bị phỏng nghiêm trọng mà nguyên nhân là do mẹ bé đốt đèn dầu trong mùng để xua muỗi.

Dot den dau xua muoi trong mung, be trai phong nang
Nhiều trẻ bị muỗi chích gây sốt xuất huyết nặng. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Đèn bị đổ, lửa bén vào mùng khiến cả hai mẹ con đều bị phỏng. Bệnh nhi là T.K.H. (sinh năm 2006, ngụ tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng sốc phỏng. Sau khi truyền dịch chống sốc và làm sạch vết thương, các bác sĩ xác định bé phỏng đến 46% diện tích cơ thể, độ 2-3 rải rác ở lưng, ngực, đùi, chân; ở chân có chỗ phỏng sâu độ 4, hoại tử nặng.

Hiện bệnh nhi vẫn còn nhiễm trùng huyết và viêm phổi nặng. “Tiên lượng nguy cơ tử vong cao do nhiễm trùng và nếu may mắn qua khỏi, bệnh nhi phải chịu di chứng sẹo co rút nghiêm trọng vì phổi đang bị viêm, chưa thể phẫu thuật cắt lọc vết thương được”, bác sĩ Diễm cho biết. Mẹ cháu bé cũng phỏng nặng, đang điều trị tại BV khác.

T.H.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI