Đội tuyển Việt Nam không tạo được bất ngờ trước Trung Quốc

08/10/2021 - 06:36

PNO - Trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân vận động Sharjah, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), đội tuyển Việt Nam đã để thua Trung Quốc với tỷ số 2-3.

Trước trận đấu này, Việt Nam và Trung Quốc lần lượt nằm ở vị trí cuối bảng B nên cả 2 đội đều khát khao có chiến thắng đầu tiên. Hầu hết các tờ báo thể thao lớn trên thế giới đều dự đoán Trung Quốc sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới FIFA, đội tuyển Trung Quốc hơn đội tuyển Việt Nam tới 20 bậc.

Tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục trắng. Trấn giữ khung thành vẫn là thủ môn Bùi Tấn Trường, hàng hậu vệ tiếp tục là bộ ba Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng. 2 cánh là Hồng Duy và Văn Thanh, bộ đôi tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức và Tuấn Anh. Trên hàng công, Tiến Linh tiếp tục đá ở vị trí cao nhất, Quang Hải và Phan Văn Đức đá ngay phía sau.

Đội tuyển Trung Quốc có trận đấu tốt hơn rất nhiều so với trận gặp Australia và Nhật Bản trước đó. Ảnh: VFFFF
Đội tuyển Trung Quốc có trận đấu tốt hơn rất nhiều so với trận gặp Australia và Nhật Bản trước đó - Ảnh: VFF

Bên phía đội tuyển Trung Quốc, đội hình xuất phát gồm các cầu thủ Zhang Linpeng, Yan Junling, Wang Shenchao, Wu Lei, Zhang Xizhe, Wu Xi, Lui Binbin, Zhang Yuning, Wang Gang. Trong đó, đáng chú ý là Jian Guangtai (Tyias Browning) trung vệ gốc Anh, tiền đạo Ai Kesen (Elkeson) gốc Brazil và Wu Lei tiền đạo số 1 của Trung Quốc đang chơi bóng cho câu lạc bộ Espanyol tại La Liga (Tây Ban Nha)…

Đúng như phát biểu của HLV Li Tie bên phía Trung Quốc trước trận đấu, đội tuyển Trung Quốc nghiên cứu rất kỹ các cầu thủ Việt Nam. Họ không tấn công dồn dập như đã từng làm trước Australia và Nhật Bản. Thay vào đó, họ sử dụng chính lối chơi phòng ngự phản công sở trường của Việt Nam.

Đồng thời tận dụng lợi thế về thể hình, thường xuyên dùng các đường bóng bổng khoét sâu vào hàng phòng ngự tuyển Việt Nam khiến các cầu thủ của chúng ta có không ít tình huống bộc lộ sơ hở. Khung thành Tấn Trường nhiều lần khiến các cổ động viên Việt Nam thót tim. Tuy nhiên không lâu sau khi đội tuyển Việt Nam ổn định đội hình, đội tuyển Trung Quốc không còn mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công. Cả hai đội chuyển sang chơi thận trọng, thăm dò lẫn 2. Do đó, nhịp độ trận đấu diễn ra khá chậm.

Trong hiệp 1, các cầu thủ Trung Quốc một lần đưa bóng vào lưới Tấn Trường, tuy nhiên cầu thủ đội bạn đã ở trong tư thế việt vị.

Những phút cuối hiệp, đội tuyển Việt Nam có vài tình huống tấn công mạch lạc hơn. Đáng chú ý là phút thứ 38, bóng được chuyền dài vào khu vực 16m50 của đội tuyển Trung Quốc. Văn Đức giữ vai trò làm tường, bóng bật ra, Tiến Linh bắt vô lê, bóng đi khá căng, rất tiếc thủ môn đội bạn đã cản phá được. Các cầu thủ của chúng ta có thêm vài tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Yan Junling phía Trung Quốc.

Các cầu thủ Việt Nam có một thế trận khá cân bằng trước Trung Quốc. Ảnh: VFF
Các cầu thủ Việt Nam đã có một thế trận khá cân bằng trước Trung Quốc - Ảnh: VFF

Bước vào hiệp 2, Trung Quốc lại đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, Việt Nam chơi pressing ngay bên phần sân Trung Quốc khiến các cầu thủ đội bạn không dám dồn lực vào các tình huống tấn công.

Đội tuyển Trung Quốc thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự. Phút 52, các cầu thủ áo đỏ bất ngờ có bàn thắng từ tình huống lên bóng nhanh. Wu Lei dứt điểm căng, Tấn Trường đẩy bóng ra nhưng Yuning lao vào đá bồi mở tỷ số cho Trung Quốc.

Ngay sau bàn thua, HLV Park Hang-seo rút Văn Đức, Tuấn Anh ra nghỉ, thay bằng Văn Toàn và Xuân Trường. Đội tuyển Việt Nam có nhiều tình huống tấn công hơn. Trung Quốc vẫn chủ động phòng ngự và lợi dụng sơ hở của các cầu thủ Việt Nam để phản công.

Một trong những tình huống đó đã được các cầu thủ Trung Quốc tận dụng thành công. Từ quả tạt bên phía cánh trái, Wu Lei phá bẫy việt vị dứt điểm bằng đầu khiến Tấn Trường đứng chôn chân. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho các cầu thủ Trung Quốc.

Ở phút 80, các cầu thủ Việt Nam bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Từ tình huống bóng dài xuất phát từ Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài khống chế bóng và ra chân rất nhanh, bóng đi vào góc hẹp hạ gục thủ thành Trung Quốc.

Sau bàn thằng, Công Phượng được đưa vào thay thế Hồng Duy. Các cầu thủ Việt Nam đẩy cao tốc độ tấn công khiến hàng hậu vệ Trung Quốc nhiều lần chao đảo. Liên tục là các tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Trung Quốc.

Tưởng rằng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Trung Quốc. Phút 90, từ tình huống phối hợp đẹp mắt, Quang Hải chọc khe thông minh, Tiến Linh thoát xuống kết thúc đẹp mắt cân bằng tỷ số 2-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Bất ngờ của trận đấu tiếp tục xảy ra khi phút 94, vẫn bằng tình huống tấn công từ cánh, Wu Lei thêm một lần dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 3-2 cho Trung Quốc. Trận đấu kết thúc để lại nhiều tiếc nuối cho các cầu thủ và cổ động viên Việt Nam. Với trận thua này, đội tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí cuối bảng và chưa có điểm số nào. 

Sau trận đấu này, Việt Nam sẽ di chuyển từ UAE sang Oman để gặp đội tuyển Oman vào ngày 12/10. Tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Trung Quốc đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán trên sân vận động Mỹ Đình.

Thư Hùng

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI