“Độ” túi hiệu và sự hồi sinh nghề thủ công ở Hàn Quốc

07/03/2026 - 07:49

PNO - Túi hàng hiệu vốn gắn với vòng đời quen thuộc của thời trang. Dù là mặt hàng xa xỉ, chúng vẫn dễ bị thay thế khi xu hướng thay đổi. Nhưng tại Hàn Quốc, ngày càng nhiều chiếc túi không bị khai tử khi lỗi mốt mà được “độ” lại: chỉnh phom, thay da, đổi dây…, thậm chí biến thành kiểu dáng hoàn toàn khác.

Túi hiệu không còn lỗi mốt

Hàn Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ hàng hiệu lớn ở châu Á. Tuy nhiên, khi giá các mặt hàng xa xỉ liên tục tăng, việc liên tục mua mới không còn là sự lựa chọn duy nhất.

Những chiếc túi hàng hiệu cũ được “độ” thành phiên bản hoàn toàn mới - Ảnh cắt từ clip
Những chiếc túi hàng hiệu cũ được “độ” thành phiên bản hoàn toàn mới - Ảnh cắt từ clip

Trong bối cảnh đó, nghề “độ” túi hiệu ngày càng phát triển. Báo Apparel News ghi nhận xu hướng người tiêu dùng mang những chiếc túi lớn không còn hợp mốt đi “độ” thành túi nhỏ theo trào lưu đang gia tăng. Chi phí “độ” túi có thể lên đến 500.000 won (hơn 9 triệu đồng), thời gian chờ khoảng 8 tuần, thậm chí lâu hơn. Dù vậy, nhiều khách hàng vẫn chấp nhận để được sở hữu phiên bản mới của chính chiếc túi họ đang sở hữu.

Việc “độ” túi hiệu không đơn thuần là tiết kiệm chi tiêu mà còn mang lại cảm giác sở hữu một mẫu thiết kế khác biệt. Sau khi đổi dây, chỉnh phom, thay đổi một vài phụ kiện, chiếc túi hàng hiệu trở thành phiên bản cá nhân độc nhất.

Khái niệm “độ” vốn quen thuộc trong giới xe cộ hay công nghệ, nay xuất hiện trong thế giới thời trang cao cấp. Người Hàn gọi đó là reform túi hiệu. Không chỉ là sửa chữa, reform là hành vi tái thiết kế: can thiệp vào cấu trúc sản phẩm để tạo nên một phiên bản mới từ chính chiếc túi cũ.

Theo phân tích của Economist Korea, dịch vụ reform đặc biệt được ưa chuộng trong nhóm MZ (thế hệ Millennials và thế hệ Z). Với những thế hệ này, tái sử dụng là tiết kiệm, đồng thời là một sự lựa chọn có ý thức: bền vững hơn, ít lãng phí hơn và thể hiện cá tính rõ rệt hơn.

Nghề thủ công hồi sinh

“Độ” hay reform túi hiệu không phải là công việc sửa chữa, chắp vá đơn giản. Người thợ phải hiểu cấu trúc túi, từ khung xương, lớp lót đến kỹ thuật ép da, sơn cạnh và cách giữ phom. Mỗi thao tác can thiệp đều có thể làm thay đổi toàn bộ diện mạo sản phẩm.

Một cơ sở có thợ giỏi nghề có thể xử lý khoảng 450-500 túi/tháng. Cá biệt, có cơ sở nhận hơn 1.000 đơn hàng mỗi tháng, doanh thu hằng năm đạt khoảng 800 triệu won (khoảng 14,8 tỉ đồng). Điểm chung của các xưởng này là tính thủ công cao, không sử dụng dây chuyền tự động, không sản xuất hàng loạt.

Sản  phẩm  đã  được  thợ  thủ  công  thay  hình  đổi  dạngg. Ảnhh: cắt  từ  clip
Sản phẩm đã được thợ thủ công thay hình đổi dạng. Ảnh: cắt từ clip

Mỗi chiếc túi là một phiên bản gần như độc nhất, thực hiện theo yêu cầu của khách hàng và tùy thuộc hiện trạng chiếc túi nguyên bản. Quá trình “độ” có thể chỉ dừng ở việc thay thế phụ kiện nhưng giữ nguyên thiết kế gốc hoặc điều chỉnh với những thay đổi đáng kể so với hình dáng ban đầu.

Đa phần thợ “độ” túi xuất thân từ nghề làm đồ da truyền thống. Khi giao thoa với thời trang đương đại, những kỹ thuật thủ công như may tay, xử lý cạnh hay dựng phom dáng là những yếu tố quan trọng của một dịch vụ gắn với thị trường xa xỉ.

Sự phát triển của dịch vụ này vừa phản ánh quy mô thị trường hàng xa xỉ tại Hàn Quốc vừa cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong văn hóa tiêu dùng. Thay vì chạy theo xu hướng thời trang, nhiều người chọn giữ lại và tái sinh những sản phẩm xa xỉ đã có.

Trong bối cảnh thời trang nhanh và các thương hiệu xa xỉ liên tục tung ra phiên bản mới, lựa chọn “độ” một chiếc túi cũ có thể được xem như một cách tiêu dùng có ý thức. Nó không phủ nhận giá trị của hàng hiệu mà phản ánh sự chuyển đổi thú vị trong văn hóa thời trang: giá trị không ở việc sở hữu sản phẩm mới mà ở khả năng tái định nghĩa sản phẩm đang có.

Bài toán pháp lý chưa có lời giải

Sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ reform tại Hàn Quốc cũng kéo theo những tranh cãi pháp lý. Vụ kiện giữa Louis Vuitton và một thợ sửa túi tại Seoul gây chú ý khi thương hiệu cho rằng việc cắt, ghép và tái thiết kế túi đã làm thay đổi đáng kể hình ảnh sản phẩm gốc.

Lee Kyung-han - chủ một cửa hàng sửa chữa túi hiệu ở Seoul - vừa được tòa án phán quyết thắng vụ kiện với Louis Vuitton sau 4 năm - Nguồn ảnh: Chosun
Lee Kyung-han - chủ một cửa hàng sửa chữa túi hiệu ở Seoul - vừa được tòa án phán quyết thắng vụ kiện với Louis Vuitton sau 4 năm - Nguồn ảnh: Chosun

Sau 4 năm tranh tụng, ngày 26/2, tòa án Hàn Quốc phán định việc sửa đổi sản phẩm để sử dụng cá nhân có thể được chấp nhận. Nếu thay đổi thiết kế đến mức tạo ra một sản phẩm mới mang tính thương mại, hành vi đó có thể bị xem là xâm phạm quyền nhãn hiệu.

Phán quyết trên cho thấy ranh giới pháp lý của dịch vụ reform khá mong manh, nó nằm giữa quyền sở hữu tài sản của người mua và quyền bảo hộ thương hiệu của nhà sản xuất. Đồng thời, vụ việc phản ánh một thực tế tiêu dùng mới: người dùng không còn hoàn toàn thụ động trước vòng đời sản phẩm do hãng thời trang định sẵn.

Huỳnh Như

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI