Dỡ bỏ rào chắn, khôi phục công viên trước nhà hát TPHCM

02/01/2020 - 18:34

PNO - Lô cốt án ngữ trước Nhà hát TPHCM suốt 6 năm qua, nhằm phục vụ việc xây dựng nhà ga metro ngầm, sắp được tháo bỏ và khôi phục công viên.

Ngày 2/1, chỉ huy trưởng công trường xây dựng nhà ga ngầm metro Nhà hát TPHCM thuộc dự án "Xây dựng tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cho biết công trình có 4 tầng hầm dưới lòng đất trong giai đoạn hoàn thiện. Tầng B1 và B3 (nơi bán vé) đang được lắp đặt trang thiết bị điện, điều khiển... Đơn vị đang tiến hành tái lập để hoàn trả lại mặt bằng công viên phía trước Nhà hát Thành phố.

Như vậy, sau gần 6 năm rào chắn kín mít để xây dựng nhà ga metro trên đường Lê Lợi, quận 1, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Đồng Khởi sẽ được tháo dỡ để bàn giao lại cho Sở Giao thông vận tải TPHCM quản lý trước ngày 30/4/2020.

Các công nhân đang thi công hoàn trả lại mặt bằng công viên phía trước Nhà hát TPHCM - Ảnh: TTO
Các công nhân đang thi công hoàn trả lại mặt bằng công viên phía trước Nhà hát TPHCM - Ảnh: TTO

Theo ông Lê Văn Quang Vinh - chuyên viên Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, tổng diện tích khuôn viên công viên phía trước Nhà hát TP là khoảng 3.000m2. Theo đó, các đơn vị được giao quản lý sẽ khôi phục lại công viên này với đầy đủ tiểu cảnh, cây xanh, hệ thống chiếu sáng…

Công viên này chính là điểm kết nối với tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, hình thành một trục đường đẹp, hiện đại ở khu trung tâm TPHCM mà người dân và du khách thường đến đây tham quan, dạo chơi vào những ngày lễ, ngày cuối tuần.

B.T.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI