Điều tra vụ giám đốc chỉ đạo chở 6 công dân nhập cảnh trái phép

27/04/2020 - 18:35

PNO - Hồ sơ vụ 6 công dân nhập cảnh trái phép nhằm trốn cách ly đã được chuyển sang Công an Quảng Trị tiếp tục điều tra.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, chiều 27/4 Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, 6 người vượt biên trái phép về Việt Nam trốn cách ly vào đầu tháng 4/2020 khai nhận đều là công nhân Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Kinh doanh tổng hợp Phi Long (Công ty Phi Long - sản xuất chì tại bản Huội San, Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào), trụ sở chính tại TP. Đông Hà, Quảng Trị.

Do ngại tình hình dịch COVID-19 tại Lào và sợ bị cách ly, 6 đối tượng đã cắt rừng đoạn cách Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo khoảng 3km về phía bắc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đồng thời khai nhận chính Giám đốc Công ty Phi Long là người đã chỉ đạo lái xe đến gần cửa khẩu Lao Bảo đón 6 công dân này.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp với CGSG bắt giữ 6 công dân vượt biên trái phép trốn cách ly
Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp với CSGT bắt giữ 6 công dân vượt biên trái phép để trốn cách ly

“Chúng tôi từng mời giám đốc Công ty Phi Long đến trụ sở làm việc nhưng vị này cáo bận vì không ở trong nước. Giờ cả 6 người đã hết thời hạn cách ly, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chuyển hồ sơ qua công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý vi phạm”- Đại tá Lê Văn Phương thông tin.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI