Điều tra thông tin giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo nhân viên đổ thịt thối ra kênh nước

13/02/2020 - 17:14

PNO - Bị bắt quả tang đang đổ thịt gà, heo thối rữa ra kênh nước, lái xe và phụ xe khai do giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện.

Ngày 13/2, Công an TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho hay đang điều tra, xử lý vụ 2 người điều khiển xe tải có hành vi đổ chất thải là thịt gà, thịt heo, cá đã thối rữa ra môi trường.

Số thịt thối bị đổ trộm được phát hiện.
Số thịt thối bị đổ trộm được phát hiện

Trước đó, vào 9g30 phút sáng cùng ngày, nhận được tin báo của người dân, Công an TP. Tam Kỳ kiểm tra, bắt quả tang 2 người điều khiển xe tải mang BKS 92C-121.32 đổ 100kg thịt thối rữa tại khu vực cầu Hộp Khe (thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ).

Lái xe Nguyễn Minh K. (23 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết, số thịt thối rữa trên của Công ty TNHH thực phẩm H.N. (trụ sở TP. Tam Kỳ). Người này khai giám đốc công ty trên yêu cầu K. chở số thực phẩm thối này đi tìm chỗ đổ. Sau đó, K. cùng phụ xe điều khiển xe tải chở đến cầu Hộp Khe để đổ trộm thì bị bắt quả tang.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI