Diễn viên Lan Ngọc thăng hạng nhan sắc với cách kẻ mắt mèo sắc lẻm

24/08/2022 - 06:18

PNO - Chỉ cần tô điểm nhấn vào đôi mắt là nhan sắc của Lan Ngọc từ ngọt ngào bỗng trở nên quyến rũ lạ thường.

1
Vốn nổi tiếng với hình ảnh ''ngọc nữ'' nhẹ nhàng, ngọt ngào, Lan Ngọc thời gian gần đây biến hóa phong cách với diện mạo mới đầy quyến rũ. Dù trang điểm với tông màu dịu nhẹ nhưng nữ diễn viên vẫn gây được ấn tượng mạnh, nhờ vào cách kẻ mắt mèo.
2
Cùng với màu màu mắt đen kẻ chếch sắc sảo, làn da trắng mịn, đôi môi hồng đào đã giúp cho những bức ảnh thời trang của Lan Ngọc trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
4
Nàng ''ngọc nữ'' cũng thay đổi gu ăn mặc, ngày càng gợi cảm và táo bạo hơn. Những chiếc đầm ôm với đường cut-out phô diễn vóc dáng chuẩn. Khi trang điểm vùng mắt, Lan Ngọc tô đen phần đuôi hốc mắt, kẻ eyeliner tạo cảm giác đuôi mắt dài hơn.
4
Khi diện trang phục sắc hồng nữ tính, bím tóc đính hạt nhựa dễ thương nhưng cách trang điểm mắt sắc sảo giúp cho vẻ ngoài của Lan Ngọc thêm phần sang chảnh và gợi cảm.
5
Kiểu kẻ mắt mèo đen sắc lẻm rất hợp với những bộ cánh cắt xẻ táo bạo giúp Lan Ngọc ''thiêu đốt'' mọi ánh nhìn.
Clip Lan Ngọc khoe nhan sắc quyến rũ với lối trang điểm mắt mèo cá tính.

Để có được đôi mắt sắc sảo như Lan Ngọc, chị em có thể tự học cách kẻ mắt mèo theo 3 hướng dẫn dưới đây.

Cách 1: Vẽ eyeliner từ giữa mắt

Bước 1: Dùng bút kẻ viền vẽ từ giữa mắt và kéo đều theo viền mắt là bạn đã có phần eyeliner nhưng chưa có phần đuôi.

Bước 2: Tiếp tục kẻ phần đuôi mắt bằng cách kéo cọ xếch lên trên, rồi tô đều phần rỗng là xong.

Bước 3: Kẻ thêm mascara để đôi mắt trở nên ấn tượng hơn.

Cách 2: Vẽ eyeliner từ đuôi mắt vào hốc mắt

Bước 1: Kéo một đường thẳng lên trên từ đuôi mắt để vẽ phần đuôi trước.

Bước 2: Kéo ngược cọ từ đuôi mắt vào trong mắt để tạo phần viền và tô đầy phần viền đó. 

Bước 3: Tiếp tục tô đều từ đuôi mắt đến hốc mắt để tạo thành một đường chéo, kéo cọ đến hốc mắt là hoàn thành.

Cách 3: Vẽ eyeliner từ đuôi mắt, thuận theo chiều cọ

Bước 1: Vẽ phần đuôi mắt trước bằng cách kéo một đường thẳng lên trên từ đuôi mắt.

Bước 2: Để lấy nét, hãy chấm một điểm và kéo ngược ra sau để chạm với phần đuôi mắt đã kẻ ở bước 1.

Bước 3:  Kẻ eyeliner từ hốc mắt kéo ngược ra đuôi mắt để chạm tới đường kẻ ở bước 2.

Bước 4: Khi có phần viền hoàn chỉnh, chỉ cần tô đầy phần bên trong là xong.

Thu Vân (t/h)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI