Điểm lại lời nhậm chức của các tân Bộ trưởng

15/04/2016 - 07:53

PNO - Các tân Bộ trưởng đã bắt bắt đầu nhậm chức và quyết tâm hoàn thành nhiệm kì của mình một cách tốt nhất.

Cùng sáng ngày 14/4, các tân Bộ trưởng Bộ TT-TT, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức nhậm chức. Các vị tân Bộ trưởng đều đặt ra những mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ của mình.

Tân Bộ trưởng Bộ TT-TT, ông Trương Minh Tuấn hứa sẽ "vượt qua khó khăn thách thức, khắc phục những hạn chế yếu kém, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đưa ngành TT-TT phát triển trên các tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển CNTT-TT, xây dựng đội ngũ cán bộ TT-TT giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Tân Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công thương, ông Trần Tuấn Anh khẳng định sẽ tiếp nối truyền thống của những người tiền nhiệm và làm hết trách nhiệm được giao với tinh thần khách quan, minh bạch, nỗ lực cùng với tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành công thương đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Diem lai loi nham chuc cua cac tan Bo truong
Lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương giữa nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Ảnh: VGP/Phan Trang.

Quản lý lĩnh vực văn hóa, Tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định sẽ tập trung bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách tốt đẹp; thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, đẩy mạnh cuộc vận động; khắc phục hạn chế và đẩy mạnh phát triển du lịch theo chiều sâu.

Diem lai loi nham chuc cua cac tan Bo truong
Nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son bàn giao nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.

Tại Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tân Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng sau khi nhận bàn giao đã nói những lời gan ruột: "Mình tôi không thể kham được hết công việc và cần có một sự đồng hành, ủng hộ của toàn thể cán bộ công chức. Chúng ta làm sao trở thành một khối đoàn kết, nhất trí, phát huy truyền thống 70 năm của bộ, kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước... giao cho trong nhiệm kỳ 2016-2020”.

Trước đó, sáng ngày 13/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ bàn giao công tác giữa nguyên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường và tân Bộ trưởng Lê Thành Long. Bộ trưởng Lê Thành Long cũng nêu một số công việc cần ưu tiên thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật sao cho phù hợp hơn, khả thi hơn với yêu cầu của đời sống kinh tế-xã hội, gắn kết với tổ chức thi hành pháp luật; đảm bảo hài hòa giữa xã hội hóa một số hoạt động tư pháp và công cụ quản lý nhà nước…

Ngày 12/4, nguyên Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã bàn giao công việc cho tân Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa. Tại buổi lễ, ông Nghĩa đã hứa cố gắng hết sức vì sự phát triển của ngành giao thông. Ông cho biết sẽ chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, ưu tiên tuyến cao tốc Bắc - Nam và các tuyến đường nối trung tâm lớn, triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, nâng cấp các cảng hàng không, huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng...

Trang Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI