Biến động theo từng phân khúc
Thạc sĩ Phùng Quán - chuyên gia tuyển sinh Trường đại học (ĐH) Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) - nhận định, các môn tự nhiên năm nay có nhiều biến động về số lượng thí sinh dự thi lẫn mặt bằng phổ điểm.
Đặc biệt, với môn toán, các thông số về điểm thi đều có xu hướng giảm: mức điểm trung bình năm nay chỉ đạt 4,78, giảm mạnh so với mức 6,45 của năm trước. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình tăng mạnh, chiếm tới 56,39% so với mức 17,49% năm trước. Số lượng thí sinh từ 7 điểm trở lên giảm từ 45,23% năm trước xuống còn 12,2%. Còn các môn lý, hóa, sinh, phổ điểm tương đương các năm trước dù lượng thí sinh giảm mạnh.
 |
Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Thắng tư vấn cho thí sinh cách đặt nguyện vọng, chọn ngành, chọn trường |
Với phổ điểm này, ông cho rằng, điểm chuẩn những ngành tuyển sinh có các môn tự nhiên như: A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, Anh)… có xu hướng giảm theo từng phân khúc điểm. Những ngành điểm chuẩn năm trước ở mức 27-28 sẽ ít biến động, tăng giảm trong khoảng 0,5 điểm.
Những ngành ở phân khúc điểm chuẩn 24-27 có thể giảm 1-2,5 điểm; các ngành ở phân khúc 20-24 điểm sẽ giảm mạnh, có thể tới 3-4 điểm. Do điểm trung vị môn toán nằm ở mức 4,6 nên số lượng thí sinh nằm ở mức 4-5 điểm là nhiều nhất, vì vậy các tổ hợp có môn toán sẽ bị kéo xuống.
Riêng những ngành có điểm chuẩn rất cao, từ 28 điểm trở lên có thể có nhiều biến động theo xu hướng tăng. Bởi năm nay, số lượng thí sinh đạt điểm 10 tăng vọt so với năm trước ở môn toán và lý, trong khi số ngành lấy từ 28 điểm trở lên không nhiều. Điều này có thể khiến những ngành tốp trên thêm phần cạnh tranh giữa những thí sinh điểm rất cao.
Ngoài ra, cả 3 môn tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh) đều có điểm trung bình không cao nên điểm chuẩn các ngành y dược, khoa học tự nhiên cũng sẽ có xu hướng giảm khoảng 1,5-2,5 điểm tùy trường.
Đồng quan điểm, phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) - dự báo, điểm chuẩn sẽ giảm mạnh nhất ở những ngành xét tuyển bằng tổ hợp A00 và B00, trung bình khoảng 2-3 điểm, tùy ngành. Ngoài ra, các ngành khối kỹ thuật, công nghệ có khả năng sẽ giảm từ 1-2 điểm nếu xét tuyển bằng tổ hợp A01 do điểm môn toán và tiếng Anh đều giảm mạnh.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM - nhận định, mặt bằng điểm năm nay có xu hướng phân hóa rõ rệt giữa các tổ hợp xét tuyển. Các tổ hợp truyền thống như A00, A01, D01 (toán, văn, Anh) và B00 mức điểm trung bình giảm sẽ khiến điểm chuẩn của nhiều ngành, đặc biệt các ngành khối kinh tế - quản trị - kỹ thuật, có khả năng giảm 1-2 điểm.
Còn tiến sĩ Lâm Thành Hiển - Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng - dự báo, điểm chuẩn sẽ tương đối ổn định, giữ nguyên hoặc giảm nhẹ 0,5-1 điểm ở các ngành “hot” ở trường tốp trên hoặc những ngành xét tuyển tổng hợp nhiều phương thức. Riêng các ngành xét tuyển bằng các tổ hợp có môn toán và tiếng Anh như A00, B00, D01 sẽ giảm trung bình 2-3 điểm…
Điểm các ngành tuyển sinh bằng môn văn, sử, địa có thể tăng
Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ - chuyên gia tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) - cho rằng, với môn tiếng Anh, số lượng thí sinh có điểm từ 7 trở lên chỉ chiếm 15,13%, thấp hơn 10% so với năm 2024. Mặt bằng chung điểm của môn tiếng Anh năm nay thấp và giảm so với năm trước. Vì vậy, các ngành tuyển sinh bằng tổ hợp có môn tiếng Anh sẽ có xu hướng giảm ít nhất từ 1 điểm trở lên. Riêng với những tổ hợp có cả 2 môn toán và tiếng Anh, có thể giảm sâu.
Ngược lại, các môn văn, sử, địa, giáo dục kinh tế pháp luật… có mức điểm trung bình rất cao, riêng môn văn là 7 điểm, môn giáo dục kinh tế pháp luật lên tới 7,69. Ngoài ra, số lượng thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên môn ngữ văn chiếm tới 59,57%; môn sử là 43,77%, địa lý là 45,26%. Đây cũng là những môn có “mưa” điểm 10, trong đó địa có tới 6.907 em, sử là 1.518 em, giáo dục kinh tế pháp luật là 1.451 em… Điều này dẫn tới mặt bằng chung điểm của các môn xã hội rất cao và tăng so với năm trước.
Ông dự báo, điểm chuẩn ở các trường tốp trên tuyển sinh bằng các tổ hợp có các môn xã hội vẫn sẽ ở mức cao, khó giảm. Thậm chí, vì số lượng thí sinh đạt điểm 10 tăng mạnh nên những ngành “hot” như: báo chí, tâm lý học, truyền thông đa phương tiện… có thể tiếp tục tăng, dù trước đó nhiều trường đã lấy 27-28 điểm.
Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - dự báo, nhóm ngành kinh doanh - quản lý có xét môn toán - văn điểm chuẩn sẽ giảm tương đối. Riêng ngành luật (có xét tuyển khối C00) nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ tăng so với năm ngoái.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng cũng cho rằng, các tổ hợp C00 (văn, sử, địa), C19 (văn, sử, kinh tế pháp luật), D14 (văn, sử, tiếng Anh) có xu hướng giữ được sự ổn định, thậm chí có khả năng tăng nhẹ so với năm trước khi phổ điểm đồng đều và mức điểm trung bình cao.
Bà khuyên, để tăng cơ hội đậu ĐH, thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn các năm trước, chỉ tiêu năm nay, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, mã ngành và các điều kiện phụ liên quan của từng trường đã công bố…
Thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng nhưng mỗi ngành ở mỗi trường chỉ được đăng ký một lần duy nhất, do vậy phải cân nhắc trước khi đặt nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự đưa nguyện vọng mong muốn nhất lên trên cùng. Việc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng được thực hiện từ ngày 16/7 đến 17g ngày 28/7.
Nếu 1 ngành xét tuyển bằng nhiều tổ hợp, thí sinh nên lựa chọn tổ hợp có điểm cao hơn và ưu tiên xét tuyển vào các ngành phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Lưu ý, năm nay các trường không được xét tuyển sớm mà xét tuyển chung 1 đợt, không phân bổ chỉ tiêu theo từng phương thức và hệ thống không phân biệt phương thức khi xét từ trên xuống dưới nên điểm chuẩn sẽ có nhiều biến động khó lường. Do vậy, ngoài việc đặt các nguyện vọng yêu thích lên trên cùng, thí sinh cần phải có ít nhất 4-5 nguyện vọng nằm trong vùng “an toàn”, chắc đậu ở phía dưới để bảo đảm cơ hội vào ĐH.
Nguyễn Loan