Điểm bán thịt heo giải cứu bị 'kiếm chuyện'

12/06/2017 - 07:31

PNO - Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty TNHH DV An Hạ cho biết, lợi dụng thời điểm đông khách tại cửa hàng bán thịt heo hỗ trợ người chăn nuôi, một số người đến mua hàng rồi cố tình gây sự.

Lấy lý do như bán không đúng sản phẩm; mua hàng mang đi, sau đó quay lại nói chưa được thối (trả) tiền dư để quát tháo; có người còn mang cả những bịch thịt lớn vứt ra cửa hàng rồi đưa ra những yêu cầu vô lý, những trường hợp này đều bất hợp tác khi nhân viên cửa hàng nói chuyện ôn hòa.

Diem ban thit heo giai cuu  bi 'kiem chuyen'
Điểm bán thịt heo giá 35.000 đồng/ký từ khi xuất hiện đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người dân.

Vì vậy, nhân viên đành mời công an khu vực đến giải quyết. Tuy nhiên vừa thấy động thái này, những người gây rối đã nhanh chóng rời đi. Hiện nay, cửa hàng đã lắp một số camera an ninh đề phòng những sự việc không mong muốn xảy ra.

Trước đây, khi mở sạp thịt heo VietGap đầu tiên tại chợ Hòa Bình, doanh nghiệp này cũng bị nhiều tiểu thương khác giựt bảng hiệu, đe dọa nhân viên bán hàng.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI