ĐH Đảng XII: Tăng cường kinh tế gắn giữ vững độc lập, chủ quyền

22/01/2016 - 07:55

PNO - Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đại hội XII của Đảng diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam trải qua 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội… Đại hội lần này sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Đại hội XII của Đảng là đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”. Đại hội sẽ định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

DH Dang XII: Tang cuong kinh te gan giu vung doc lap, chu quyen
“Đại hội XII của Đảng là đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới” - Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo về các văn kiện Đại hội XII. Tổng bí thư khẳng định, các dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế - xã hội đã được thảo luận, góp ý nghiêm túc tại Đại hội Đảng bộ các cấp và công bố rộng rãi để lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, từ đó, đón nhận được nhiều ý kiến đóng góp phong phú, tâm huyết.

Báo cáo do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày nêu rõ, trong 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đạt những thành quả quan trọng song vẫn còn không ít tồn tại, khuyết điểm cần khắc phục. Nhìn lại 30 năm đổi mới, văn kiện nêu ra năm bài học kinh nghiệm lớn và đề ra sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 5 năm tới, cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín. Tích cực đấu tranh phòng, chố ng tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi để phát huy mọi nguồn lực, sáng tạo của nhân dân…

Bên cạnh đó, Tổng bí thư cũng khẳng định, nhiệm vụ trọng yếu khác là giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế để nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Trước đó, trả lời báo chí, nhiều cán bộ lão thành và các chuyên gia đều bày tỏ niềm tin vào sự phát triển vững mạnh của Đảng. Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan nói: “Tôi mong ở người lãnh đạo cao nhất hai điều: đức độ và tài năng. Riêng về tài năng thì đầu tiên là có được những tư tưởng lớn lôi kéo toàn dân tộc đi theo, đồng thời phải có tấm lòng, thấu hiểu đất nước và dân tộc mình, hiểu biết xu thế thời đại…”.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa mong muốn: “Những tuyên ngôn, chính sách, đường hướng mới và cả những biểu tượng lãnh đạo mới phải mang lại cho toàn dân cảm hứng sống và làm việc một cách mãnh liệt”.

Tiến Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI