Đến đòi tiền bảo kê, hiếp dâm nhân viên massage

26/05/2013 - 08:30

PNO - Cùng đồng bọn đến cơ sở massage ở quận Long Biên - Hà Nội đe dọa để đòi tiền bảo kê, Nguyễn Văn Thuận (24 tuổi) còn "tranh thủ" hiếp dâm một nữ nhân viên massage hơn mình 8 tuổi.

Ngày 25/5, Công an quận Long Biên - Hà Nội cho biết đã điều tra làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản của ông Nguyễn Xuân Trường (SN 1964, ở huyện Ứng Hòa - Hà Nội) tại cơ sở massage 258 Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên - Hà Nội.

Theo điều tra, ngày 14/5, các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thuận (SN 1989), Nguyễn Văn Thiệu (SN 1985) và Lê Hoàng Nam (SN 1996), đều trú tại huyện Gia Lâm - Hà Nội; và Dương Tuấn Anh (SN 1985, trú tại phường Cự Khối, quận Long Biên - Hà Nội) đã đến tấn công anh Trường, đe dọa đòi tiền bảo kê.

Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh khai thác, Công an quận Long Biên đã điều tra và khởi tố thêm Nguyễn Văn Thuận về hành vi hiếp dâm chị Lương Thị M.N (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ), là nhân viên massage tại cơ sở của anh Trường vào ngày 11/5, trong một lần đến cưỡng đoạt tài sản khác.

Theo N.Quyết (Người Lao Động Online)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI