Đêm hôm qua, chúng ta cùng làm lợi hàng trăm triệu đồng cho đất nước

29/03/2020 - 16:37

PNO - Từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3, nhiều công sở, khách sạn, trung tâm thương mại cho đến các hộ gia đình đã tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2020.

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020 tại Việt Nam được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên & Môi trường đã diễn ra với thông điệp "thay đổi hành vi tiêu dùng" và điểm nhấn vẫn là sự kiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 60 phút, từ 20h30 đến 21h30.  

Năm nay, vì dịch Covid-19 nên TPHCM không có nghi thức“Tắt đèn” được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên như hàng năm, nhưng nhiều tổ chức, đơn vị đã nhanh chóng chuyển qua hình thức tuyên truyền trực tuyến. Nhiều bạn trẻ đã đăng biểu tượng và thông điệp Giờ Trái đất trên trang facebook cá nhân, tạo trào lưu trên mạng xã hội.

Bạn trẻ ở nhiều miền đất nước cùng kêu gọi hưởng ứng Giờ trái đất 2020
Bạn trẻ ở nhiều miền đất nước cùng kêu gọi hưởng ứng Giờ trái đất 2020

 

Từ 20h30, nhiều tòa nhà công sở, khách sạn, trung tâm thương mại như Tòa nhà Ủy ban nhân dân TPHCM, Nhà hát Thành phố, Landmart-81, Bitexco... đã đồng loạt tắt đèn trang trí, đèn quảng cáo, bảng hiệu. Nhiều hộ gia đình đã chủ động tắt bớt đèn và các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng Giờ Trái đất 2020.

Thống kê từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sau 1 giờ tắt đèn chúng ta đã tiết kiệm được 436.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 812,9 triệu đồng).

Thăng Long 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI