Đắp thuốc nam chữa bỏng, bé trai suýt hoại tử 2 chân

15/05/2019 - 16:47

PNO - Sau 2 tuần đắp thuốc nam tại nhà, toàn bộ 2 cẳng chân bé H.N.K. chảy dịch, bốc mùi hôi thối khiến cháu không thể đi lại được.

Chiều 15/5, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cho biết vừa tiếp nhận bé trai H.N.K (9 tuổi, ở Tuyên Quang) với 2 chân chảy dịch, bốc mùi hôi thối do biến chứng nguy hiểm của bỏng sau đắp thuốc nam tại nhà.

Da chân bệnh nhi dính bẩn đóng keo vào vết bỏng. Vùng gối cứng, hai cẳng chân nhiễm trùng nặng khiến bệnh nhi vô cùng đau đớn và không thể đi lại bình thường.

Dap thuoc nam chua bong, be trai suyt hoai tu 2 chan
Vết bỏng nhiễm trùng do đắp thuốc nam tại nhà khiến 2 cẳng chân của bé bốc mùi hôi thối, lở loét.

Theo người nhà cháu K., bé bị bỏng 2 chân do làm cháy can cồn trong lúc chạy nhảy. Sau đó, gia đình nhờ người trong làng đắp thuốc nam khiến bé bị bỏng nặng hơn.

Sau 14 ngày đắp thuốc thuốc nam tại nhà, bé ngày càng kêu đau, vết bỏng có mùi hôi thối, chảy dịch và không đi lại. Lúc này gia đình mới đưa K. đến bệnh viện điều trị.

Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận bé K. bị bỏng toàn bộ vùng cẳng chân và khoeo hai chân, nhiễm trùng nặng, có hỗn hợp chất bẩn màu đen (thuốc nam) cùng giấy bết dính kèm mủ kết dính chặt vào hai chân.

Dap thuoc nam chua bong, be trai suyt hoai tu 2 chan
Các bác sĩ tiến hành sát khuẩn, làm sạch vết thương cho bệnh nhi.

Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị bỏng ở mức độ II, vẫn có thể phục hồi nhanh vết thương, tránh biến chứng nhưng do bé bị nhiễm trùng nặng nên việc điều trị sẽ khó khăn.

Dự kiến sau khi điều trị ổn định vết bỏng, bé K. cần phục hồi chức năng đi lại, khôi phục khớp gối.

Thời gian quan, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp nhiễm trùng nặng do đắp thuốc nam chữa bỏng tại nhà. Có những bệnh nhân vùng bỏng đã hoại tử sâu, phải ghép da rất phức tạp, để lại nhiều di chứng cũng như thời gian điều trị kéo dài.

Các bác sỹ khuyến cáo người dân không thoa dầu, bôi kem đánh răng, lòng đỏ trứng gà, mỡ trăn, dầu cá, đắp lá chữa bỏng… lên vùng bỏng vì dễ bị nhiễm trùng.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI