Dân quân xuống vườn giúp người dân Bắc Giang thu hoạch loại vải sớm

29/05/2021 - 15:51

PNO - Năm nay, huyện Tân Yên trồng loại vải mới và đã đến vụ thu hoạch. Do thiếu nhân công nên dân quân đã hỗ trợ người dân thu hoạch và vận chuyển.

1
Sáng 29/5, hàng trăm dân quân tự vệ đã hỗ trợ người dân huyện Tân Yên (Bắc Giang) thu hoạch vải cho đúng kế hoạch.
2
Năm nay, huyện Tân Yên trồng loại vải sớm trên 1.300 ha và dự kiến thu hoạch khoảng 1.300 tấn loại vải mới này.
4
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên người dân địa phương không đủ nhân công để thu hoạch và vận chuyển.
5
Lực lượng dân quân đã hỗ trợ người dân thu hoạch vải đúng tiến độ để xuất khẩu đi các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc...
7
Bên cạnh đó, lực lượng dân quân tự vệ cũng được tăng cường, phối hợp với các lực lượng khác làm công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
6
Anh Nguyễn Văn Bộ cho biết: "Mùa thu hoạch vải năm nay bà con gặp nhiều khó khăn do thiếu người thu hoạch. Nếu không có sự hỗ trợ của lực lượng dân quân, thanh niên thì rất khó đạt tiến độ".
8
Theo Sở Công thương Bắc Giang, chuyến vải đầu tiên cập bến Nhật Bản đã được tiêu thụ gần hết ngay trong ngày đầu tiên. Giá bán giao động tại Nhật Bản từ khoảng 350 - 500 ngàn đồng/kg.
9
Sở Công thương Bắc Giang dự kiến năm nay sẽ xuất khẩu 1.000 tấn vải sang Nhật Bản.
10
Hiện loại vải sớm này đã bắt đầu được đưa về Hà Nội và các tỉnh lân cận để bán. 

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI