Đàn ông Hàn Quốc rơi vào các trò lừa đảo tình - tiền

24/10/2025 - 20:37

PNO - Cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục đấu tranh để theo dõi và phá vỡ các tổ chức tội phạm, tống tiền xuyên biên giới có trụ sở tại Campuchia và Đông Nam Á. Dù vậy, nạn nhân của trò lừa đảo bằng thủ đoạn tình cảm vẫn gia tăng.

Một nhóm lừa đảo lãng mạn đã lừa đảo hơn 100 nạn nhân với tổng số tiền 12 tỷ won (8,8 triệu USD) kể từ tháng 3 năm ngoái sử dụng công nghệ deepfake để thực hiện các cuộc gọi video với danh tính giả. Những kẻ cầm đầu, một cặp vợ chồng Hàn Quốc, được cho là đang ở Campuchia. Được phép của Cơ quan Cảnh sát Đô thị Ulsan
Hơn 100 nạn nhân đã bị 1 nhóm lừa đảo bằng thủ đoạn tình cảm, chiếm đoạt 12 tỷ won (8,8 triệu USD) kể từ tháng 3/2024. Bọ lừa đảo đã dùng công nghệ deepfake để thực hiện các cuộc gọi video với danh tính giả. Những kẻ cầm đầu được cho là một cặp vợ chồng Hàn Quốc đang ở Campuchia. Ảnh: Cảnh sát Ulsan

Trò lừa tình và tiền

Vào tháng 10/2024, một người đàn ông họ Park 60 tuổi ở Seoul nghĩ rằng ông đã tìm thấy "tình yêu và tiền bạc" sau khi gặp một phụ nữ trên mạng xã hội. Sau nhiều tuần trao đổi thân thiết và ngọt ngào, cô gái mới quen đã gửi cho ông một đường link liên kết đến một nền tảng giao dịch tiền điện tử, nói rằng "việc đầu tư này" sẽ mang lại lợi nhuận cao.

Vừa đầu tư là có tiền lời trả lại, cảm thấy phấn khởi, ông Park tăng dần khoản đầu tư của mình lên từ 1 triệu won (730 USD) lên hơn 200 triệu won trong 2 tháng.

Nhưng rồi sau đó, không một lời từ biệt, trang web đóng cửa và người phụ nữ xinh đẹp lẫn ngọt ngào kia cũng... biến mất.

Ông Park mang vụ việc trình báo, nhưng cảnh sát nói với ông rằng vụ án không thể tiến hành vì nghi phạm đang ở nước ngoài.

Hóa ra "cô gái xinh đẹp và ngọt ngào" là một phần của một mạng lưới tội phạm điều hành các trò lừa đảo tình cảm lãng mạn - thủ đoạn giả vờ quan tâm đến tình cảm và đầu tư để lừa tiền.

Theo dữ liệu của Hàn Quốc công bố hôm 23/10, các báo cáo về các vụ lừa đảo tình cảm từ tháng 1 đến tháng 9/2025 đã lên tới 100 tỷ won (73 triệu USD), vượt qua mức 68 tỷ won được ghi nhận cả năm 2024.

Theo báo cáo của giới chức Hàn Quốc, cảnh sát nước này bắt đầu theo dõi các vụ lừa đảo tình cảm vào tháng Hai năm ngoái, nhưng xu hướng này ngày càng mở rộng và tinh vi, được thúc đẩy bởi các tổ chức hoạt động ở Campuchia và các nước Đông Nam Á khác. Các mạng lưới này thường sử dụng những phụ nữ để dụ đàn ông Hàn Quốc vào các nền tảng đầu tư không có thật.

Vào tháng 7 vừa qua, các thành viên của một nhóm tội phạm Hàn Quốc đã bị bắt vì điều hành một hoạt động lừa đảo tình cảm tại Campuchia, chiếm đoạt của các nạn nhân trong nước khoảng 500 triệu won. Một tổ chức riêng biệt khác do tội phạm Hàn Quốc điều hành cũng bị cáo buộc đã sử dụng hình ảnh deepfake của phụ nữ để lừa đảo khoảng 12 tỷ won.

Quang cảnh bên trong khu phức hợp tội phạm khổng lồ ở tỉnh Takeo, Campuchia, ngày 16/10. Ảnh Korea Times của Heo Kyung-joo
Bên trong 1 căn phỏng ở khu phức hợp tội phạm khổng lồ tại tỉnh Takeo, Campuchia. Ảnh Korea Times

Sự gia tăng của các trò lừa đảo 'giết lợn'

Truyền thông Hàn Quốc gọi những trường hợp lừa đảo này là "phương pháp giết lợn" - một thuật ngữ so sánh nạn nhân với những con heo vỗ béo trước khi mang đi giết mổ.

Theo đó, những kẻ lừa đảo thường xuyên xây dựng sự thân mật về mặt cảm xúc, sau đó dụ dỗ nạn nhân liên tục đầu tư số tiền ngày càng lớn hơn vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo.

Dù đã tăng cường các cuộc điều tra, cảnh sát chỉ bắt giữ được khoảng 47% nghi phạm trong năm nay. Các quan chức Hàn Quốc cho biết, việc truy tìm tội phạm rất khó khăn vì chúng di chuyển giữa các quốc gia và sử dụng tiền điện tử để che giấu các giao dịch.

Không giống như nạn nhân của lừa đảo bằng giọng nói, nạn nhân bị lừa đảo tình cảm tại Hàn Quốc rất ít được pháp luật bảo vệ. Theo Đạo luật Phòng chống gian lận tài chính viễn thông, các ngân hàng có thể tạm thời đóng băng các tài khoản đáng ngờ trong các trường hợp lừa đảo. Nhưng biện pháp bảo vệ này thường không áp dụng cho các trò lừa đảo tình cảm, vì luật loại trừ các trường hợp liên quan đến "thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ".

Seo Jun-bae - giáo sư hành chính công tại Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc - cho biết hệ thống pháp luật hiện tại là "phân biệt đối xử" đối với các nạn nhân bị lừa đảo tình cảm. "Việc không được bảo vệ khiến nạn nhân cảm giác đang gánh chịu nỗi đau nhân đôi", ông nói.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI