PNO - Tại Hà Nội và TPHCM các trạm xăng lớn luôn đông nghịt người xếp hàng bất kể thời gian nào. Trong khi đó, các "trạm xăng cóc" lại thi nhau nở rộ.
![]() |
Ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, chiều 6/11, tại các con đường lớn như Xa Lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ... (TPHCM), nhiều điểm bán xăng lẻ mọc lên san sát nhau. Tại Xa Lộ Hà Nội (TP. Thủ Đức) đoạn giao với đường An Phú (quận 2 cũ) chưa đầy 200 mét có đến 2 điểm bán xăng lẻ, người bán xăng chủ yếu là những người bán nước giải khát, sửa xe ven đường. (Trong ảnh: Người phụ nữ bán nước mía trên đường Xa Lộ Hà Nội cho biết gần đây bà bán thêm xăng, mỗi bình 2 lít xăng E5RON92 có giá 60.000 đồng). |
![]() |
Người này cho hay, dù biết việc bán xăng lẻ không được khuyến khích, nhưng thấy nhiều người đi đường có nhu cầu nên bán. |
![]() |
Cũng trên đường Xa Lộ Hà Nội hướng từ Đồng Nai lên cầu Rạch Chiếc, người đàn ông bán nón bảo hiểm, khẩu trang giờ bán thêm xăng. Để người đi đường dễ thấy, người này bày hẳn ra đường. Xăng được đóng vào bình 2 lít, khi khách mua 1 lít, người này tự ước lượng đổ nửa bình và tính 30.000 đồng. So với giá xăng hiện tại, người bán lẻ lời khoảng 7.000-8.000 đồng/lít tùy loại (xăng E5RON92 hiện tại đang ở mức 21.870 đồng/lít, xăng RON95 là 22.750 đồng/lít). |
![]() |
Những người bán xăng lẻ cho biết, gần đây các cây xăng bán nhỏ giọt, đóng cửa hoặc nhiều người phải xếp hàng chờ đổ xăng, do đó họ mua xăng để bán kiếm lời, phần tiền lời coi như công mua xăng, vận chuyển. |
![]() |
Trên đường Mai Chí Thọ (TP. Thủ Đức) hướng từ nút giao thông Rạch Chiếc về hầm Thủ Thiêm có gần chục điểm bán xăng lẻ. Nhiều người bán bày hẳn xăng ra đường, hoặc chỉ treo một chiếc phễu trên chiếc can rỗng, khi có khách mua, người bán sẽ mang xăng ra đổ cho khách. |
![]() |
Một điểm bán xăng lẻ trên đường Mai Chí Thọ (TP. Thủ Đức). |
![]() |
Điểm bán xăng lẻ tại khu vực cầu Sài Gòn, hướng về quận Bình Thạnh, TPHCM. |
![]() |
Chiều 6/11, các cây xăng, đại lý xăng dầu tại TPHCM gần như hoạt động bình thường, do là ngày cuối tuần nên lượng khách đổ xăng, đi lại ít hơn. Tuy nhiên, một vài cây xăng ở những khu vực đông đúc như đường Phạm Văn Đồng vẫn kéo rào, điều tiết khách. (Trong ảnh: Cây xăng dầu Hiệp Bình Chánh vẫn hoạt động bình thường, lượng khách ổn định). |
![]() |
Cây xăng tại đường Trần Não (TP. Thủ Đức, quận 2 cũ) có thời điểm gần như không có khách. |
![]() |
Tại Hà Nội, chiều ngày 6/11 cây xăng Nam Đồng, dòng người xếp hàng chờ mua xăng đông nghịt. Ai đến cũng phải xếp hàng đợi tối thiểu 10 phút mới đến lượt đổ xăng. |
![]() |
Cây xăng tại phố Hào Nam đóng cửa không bán hàng. Nhiều người thắc mắc thì được giải thích rằng đơn vị hiện đã hết xăng và đang chờ nhập hàng thêm chứ không phải đang găm hàng không bán. |
![]() |
Trong khi giá xăng dầu biến động, người dân đổ xô đi mua xăng thì các điểm bán xăng lẻ lại được dịp mọc lên như nấm sau mưa. |
![]() |
Nhiều điểm bán xăng lẻ trên phố Nguyễn Thái Học, Giải Phóng hoạt động liên tục những ngày này. |
![]() |
Các hàng quán bơm vá sửa xe và bán nước kết hợp thêm bán xăng lẻ. Thực chất, hình thức bán xăng lẻ theo chai như thế này không lạ ở Hà Nội. Cách đây nhiều năm, những điểm bán xăng lẻ này đặc biệt thịnh hành và gặp nhiều ở quanh khu vực phố cổ khi chưa có nhiều cây xăng lớn. |
![]() |
Theo khảo sát, xăng tại các điểm bán lẻ có giá cao hơn, thường bán theo chai 1,5 lít với giá 50.000 đồng, can 2 lít giá 60.000 đồng. |
![]() |
Người kinh doanh thường ghi rõ bán xăng hoặc đổ xăng vào chai nhựa, can để trên vỉa hè để dễ nhận biết. |
![]() |
Điểm bán xăng lẻ ngay bên cạnh cửa hàng xăng dầu số 14 của Petrolimex trên phố Thuỵ Khuê hoạt động từ 19g30 tối hàng ngày những ngày gần đây. |
![]() |
Nhiều người vội hoặc tâm lý không muốn chờ đợi thường sẽ chọn các điểm bán xăng lẻ mặc dù giá đắt hơn niêm yết khá nhiều. |
Bảo Khang - Quốc Thái
Chia sẻ bài viết: |
Việc quá tập trung vào một vài loại trái cây như sầu riêng, thanh long... theo các doanh nghiệp dễ dẫn đến rủi ro khi các thị trường nhập khẩu biến động.
Chủ nhân các giải thưởng lớn từ chương trình khuyến mãi “Không Độ, hè không stress” đã bắt đầu lộ diện với những khách hàng trúng giải Nhì.
Sau khi sáp nhập, không gian phát triển của TPHCM mở rộng mang đến lợi thế quy mô, song cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho thành phố.
Tại Hội nghị Phát triển châu Á 2025 diễn ra tại Singapore từ ngày 15-17/7/2025, Vinamilk cùng đột phá 6 HMO đã thu hút sự quan tâm lớn của hội nghị.
Đó là một trong những quy định của dự thảo Luật Thương mại điện tử sửa đổi đang được hoàn thiện, nhằm quản lý chặt hơn hoạt động bán hàng qua mạng...
Gen Z mê du lịch, yêu công nghệ và tự hào dân tộc nay có thêm sân chơi tài chính độc đáo: vừa chuyển tiền, thanh toán, vừa thu thập mảnh ghép...
Từ 15g ngày 17/7, giá xăng dầu giảm từ 85 - 178 đồng/lít tùy mặt hàng, theo kết quả điều hành của Liên bộ Công Thương - Tài chính.
Số liệu trên được bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 - cung cấp.
Ngày 15/7, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UpCOM: KLB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
Chị Trịnh Thị Ngọc (sinh năm 1992, Thanh Hóa) cho biết bản thân vẫn còn hồi hộp, vui sướng khi trúng giải Nhất trị giá 50 triệu đồng nhờ uống Number 1.
Không chỉ giải quyết việc làm thời vụ, mùa thu hoạch cau còn trở thành nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ nông dân.
Hàng trăm ngàn giải thưởng thẻ nạp điện thoại đã được trao, những chủ nhân đầu tiên của các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư bắt đầu lộ diện.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Cà Mau đã đón hơn 5,1 triệu khách, doanh thu về hoạt động du lịch đạt 4.890 tỉ đồng.
Bộ Tài chính đang hoàn thiện các nội dung dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) để kịp trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp vào tháng 10/2025.
Ngoài khoản phạt hơn 100 triệu đồng, cửa hàng này còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm túi xách, ví, kính mắt, dây thắt lưng… giả mạo.
Một thực khách "choáng váng" khi phải thanh toán 1 triệu đồng cho phần bún vịt và gỏi vịt tại một quán ăn trong chợ Bến Thành.
Từ nhiều tháng trước, nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng tiếp cận sang các thị trường khác và bắt đầu có tín hiệu tích cực.
Mỹ điều tra sản phẩm nhôm dùng một lần xuất xứ Việt Nam, nghi ngờ doanh nghiệp nhập nguyên liệu từ Trung Quốc để né thuế chống bán phá giá.