Đại lộ Nguyễn Văn Linh đang trở thành... bãi rác công cộng?

14/09/2022 - 12:27

 

Trên đường Nguyễn Văn Linh (từ quận 7 về huyện Bình Chánh, TP.HCM), người đi đường có thể dễ dàng bắt gặp vài chục đống rác lớn nhỏ bốc mùi hôi nồng nặc.
Trên đường Nguyễn Văn Linh (từ quận 7 về huyện Bình Chánh, TPHCM), người đi đường có thể dễ dàng bắt gặp vài chục đống rác lớn nhỏ bốc mùi hôi nồng nặc.
Ngay cả nơi chính quyền địa phương cắm biển cấm vẫn xuất hiện những đống rác lớn.
Ngay cả nơi chính quyền địa phương cắm biển cấm vẫn xuất hiện đống rác lớn.
Dưới chân cầu Xóm Củi những ngày gần đây xuất hiện một đống rác lớn kéo dài hàng chục mét bốc mùi hôi nồng nặc khiến người đi đường cảm thấy khó chịu. Theo người dân địa phương, hàng ngày, có rất nhiều người đến đây vứt rác thải sinh hoạt và cả rác thải xây dựng khiến bãi rác tự phát ngày một lớn thêm.
Dưới chân cầu Xóm Củi những ngày gần đây xuất hiện một đống rác lớn kéo dài hàng chục mét bốc mùi hôi nồng nặc khiến người đi đường cảm thấy khó chịu. Theo người dân địa phương, hàng ngày, có rất nhiều người đến đây vứt rác thải sinh hoạt và cả rác thải xây dựng khiến bãi rác tự phát ngày một lớn thêm.
Trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua Phú Mỹ Hưng) cũng phải gánh chịu nạn đổ trộm rác. Được biết, đoạn đường này có rất nhiều camera nhưng vẫn không ngăn được “rác tặc”.
Đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua Phú Mỹ Hưng cũng gánh chịu nạn đổ trộm rác. Được biết, đoạn đường này có rất nhiều camera nhưng "rác tặc” vẫn không kiêng dè.
Không chỉ là rác thải, xác động vật bốc mùi hôi thối. Trong các bãi rác còn xuất hiện khác nhiều kim tiêm khiến người dân lo lắng. Nguyễn Văn Linh là một trong những đại lộ đẹp nhất TP.HCM. Tuy nhiên, nạn “rác tặc” khiến cung đường này trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.
Không chỉ là rác thải, xác động vật bốc mùi hôi thối, trong các bãi rác tự phát này còn xuất hiện khá nhiều kim tiêm khiến người dân lo lắng. Đường Nguyễn Văn Linh là một trong những con đường đẹp nhất TPHCM. Tuy nhiên, nạn “rác tặc” khiến cung đường này trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.
Ông Trương An Sanh (ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cho biết, chiều tối là thời điểm “rác tặc” lộng hành nhất. Không chỉ chở rác bằng xe máy đi đổ trộm, nhiều người còn chở rác xây dựng bằng xe ba gác lén lút đổ dọc hai bên đường Nguyễn Văn Linh. “Hôm qua, tôi bắt tại trận một người chạy ba gác trút xà bần xuống ven đường. Khi tôi yêu cầu hốt lên thì người này chửi tục rồi phóng xe đi mất. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên tôi không kịp trình báo với chính quyền”, ông Trương An Sanh nói.
Ông Trương An Sanh (ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cho biết, chiều tối là thời điểm “rác tặc” lộng hành nhất. Không chỉ chở rác bằng xe máy đi đổ trộm, nhiều người còn chở rác xây dựng bằng xe ba gác lén lút đổ dọc hai bên đường Nguyễn Văn Linh. “Hôm qua, tôi bắt tại trận một người chạy ba gác trút xà bần xuống ven đường. Khi tôi yêu cầu hốt lên thì người này chửi tục rồi phóng xe đi mất. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên tôi không kịp trình báo với chính quyền”, ông Trương An Sanh nói.
Có mặt tại bãi rác tự phát nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) phóng viên dễ dàng ghi lại cảnh “rác tặc” lộng hành. Trong ảnh, một người đàn ông chạy xe máy biển số TP.HCM chở theo hai bao rác lớn bỏ trộm bên đường Nguyễn Văn Linh lúc gần 17 giờ ngày 13/9.
Có mặt tại bãi rác tự phát nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), người viết dễ dàng ghi lại cảnh “rác tặc” lộng hành. Trong ảnh, một người đàn ông chạy xe máy biển số TPHCM chở theo hai bao rác lớn bỏ trộm bên đường Nguyễn Văn Linh lúc gần 17g ngày 13/9.
Rác chất đống lâu ngày bốc mùi hôi thối nồng nặc, người dân địa phương chỉ còn cách đốt bớt. “Biết là đốt như vậy sẽ độc hại và gây môi nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để vậy thì rác chất đống, mùi hôi xộc vào quán không buôn bán được”, chị Lê Thị Hạnh, ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh chia sẻ.
Rác chất đống lâu ngày bốc mùi hôi thối nồng nặc, người dân địa phương chỉ còn cách đốt bớt. “Biết là đốt như vậy sẽ độc hại và gây môi nhiễm môi trường. Nhưng để vậy thì rác chất đống, mùi hôi xộc vào quán không buôn bán được”, chị Lê Thị Hạnh (ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) chia sẻ.
Người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sẽ sớm có biện pháp dẹp bãi rác tự phát. Đồng thời, cắt cử lực lượng thường xuyên tuần tra để bắt quả tang, xử phạt nặng các đối tượng chuyên đổ trộm rác để lấy lại mỹ quan cho đường Nguyễn Văn Linh.
Người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp dẹp bãi rác tự phát; đồng thời, cắt cử lực lượng thường xuyên tuần tra để bắt quả tang, xử phạt nặng các đối tượng chuyên đổ trộm rác để lấy lại mỹ quan cho đường Nguyễn Văn Linh.

Hoàng Lâm

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=