Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn thu thần viên tịch

27/04/2013 - 10:08

PNO - Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn, trụ thế 88 năm, hạ lạp 68 năm, đã thu thần viên tịch vào lúc 7giờ ngày 25/4 vừa qua (nhằm ngày 16/3 năm Quý Tỵ), tại Việt Nam Quốc Tự, số 244, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ...

 Dai lao Hoa thuong Thich Tu Nhon thu than vien tich

Đại lão hòa thượng Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Theo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Môn đồ pháp quyến, Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lã còn là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyên Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh; Trụ trì Việt Nam Quốc Tự, số 244 đường 3 tháng 2, phường 12, quận. 10, Thành phố Hồ Chí Minh; Viện chủ chùa Phước Thạnh, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Đại lão đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết Dân tộc, Bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 20 ngày 25/4 vừa qua (nhằm ngày 16/3 năm Quý Tỵ). Kim quan được tôn trí tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam-Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 7giờ ngày 26-28/4.

Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 7 giờ ngày 29/4 tới (ngày 20/3 năm Quý Tỵ), sau đó phụng tống kim quan Đại lão Hòa thượng Trà tỳ tại Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa, xá lợi được nhập tháp trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Theo TTXVN
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI