 |
| Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (thứ năm từ trái qua) chúc mừng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Nguồn ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM |
Phát huy sức dân, trí dân, lòng dân
Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - nhấn mạnh: “Mặt trận là nhân dân, là nơi quy tụ rộng rãi nhất các tầng lớp nhân dân, nơi sức mạnh được hình thành từ lòng dân và khối đại đoàn kết”.
Ông cho rằng, đại hội này là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sau khi sắp xếp, hợp nhất các địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành TPHCM mới. Các cấp mặt trận phải bám sát 3 quan điểm lớn: lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; chỉ triển khai những phong trào mang lại kết quả thực chất; ưu tiên các mô hình có tính lan tỏa nhanh, chi phí hợp lý, tác động tích cực đến đời sống dân sinh.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM xác định 1 đột phá “Mặt trận số - Bình dân học vụ số”, 2 trọng tâm, 3 trọng điểm và 6 chương trình hành động, 9 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới 2025-2030.
Đồng thời, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam TPHCM đề ra các hoạt động tiêu biểu như tổ chức “Tháng nghe dân nói”, ban hành bộ tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát” (công khai mục tiêu, nguồn lực, tiến độ; giám sát bởi nhân dân, mặt trận, báo chí); tổ chức chương trình “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác giám sát, khảo sát, phản biện xã hội”, thực hiện cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, thụ hưởng”; chương trình 1 triệu cây xanh; đề án “Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của ban công tác mặt trận trong tình hình mới” và xây dựng ứng dụng “Trung tâm an sinh xã hội số”…
Tập hợp được trí tuệ toàn dân
Đại biểu Hoàng Thị Khánh - Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM) bày tỏ sự phấn khởi khi đại hội đã tập hợp được trí tuệ toàn dân và hướng đến mục tiêu lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể. Bà cho rằng MTTQ phải mạnh dạn phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội bởi đây là nơi hội tụ trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân.
Bà cho rằng, MTTQ cần mở rộng cơ chế dân chủ. Cán bộ MTTQ phải có kiến thức về luật, văn hóa và am hiểu xã hội để làm tốt nhiệm vụ, hoạt động mặt trận thực chất hơn. Đặc biệt, trong tình hình mới, MTTQ phải phát huy vai trò chủ lực, định hướng hoạt động mang sắc thái riêng của từng đoàn thể và đặc biệt là làm tốt nhiệm vụ giám sát các chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống nhân dân.
Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn bày tỏ niềm vui khi thấy MTTQ ngày càng khẳng định vị thế, uy tín trong Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, đặc biệt trong nhiệm kỳ mới, MTTQ TPHCM tiếp tục có Phó bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM.
Bà Đoàn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Thọ - kỳ vọng hệ thống mặt trận nâng cao chất lượng chuyển đổi số. Bà nói: “Khó khăn hiện nay là một bộ phận người cao tuổi chưa quen với công nghệ. Mong mặt trận thành phố có thêm chương trình hành động cụ thể để hỗ trợ, hướng dẫn, nâng cao chất lượng sống của người dân”.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - đánh giá, TPHCM là địa phương đi đầu trong công tác mặt trận với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả. Ủy ban MTTQ TPHCM có cơ cấu hợp lý, chất lượng đại biểu nổi bật, đặc biệt là 60 cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp, giới, chuyên gia và nhà khoa học uy tín.
Vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt hàng cho MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức một số hoạt động, đặc biệt là hoạt động giám sát, phản biện xã hội cũng như triển khai thí điểm một số nội dung theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và của Tổng bí thư, như đánh giá chỉ số niềm tin xã hội, chỉ số an sinh cộng đồng, “Tháng nghe dân nói”, diễn đàn nhân dân, đối thoại xã hội…
Chào mừng đại hội, trong ngày 28/11, Ban Vận động quỹ Vì người nghèo TPHCM thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trích gần 34 tỉ đồng từ quỹ để chăm lo an sinh xã hội tại 7 phường, chăm lo tết Nguyên đán cho người dân tại 168 xã, phường, đặc khu. Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng khai mạc triển lãm ảnh “MTTQ Việt Nam - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết” tại công viên Lam Sơn, phường Sài Gòn, TPHCM. |
Ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Đại hội đã hiệp thương, chọn 146 nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy ban này đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, hiệp thương cử các chức danh trong ban thường trực và các phó chủ tịch không chuyên trách. Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029 - được tín nhiệm, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy ban MTTQ TPHCM nhiệm kỳ mới có 8 phó chủ tịch và 6 phó chủ tịch không chuyên trách. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. |
Mặt trận là hạt nhân kết nối, thu hút nguồn lực và trí tuệ Phát biểu với đại hội, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM - nhận định, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất 3 địa phương, mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực đưa TPHCM trở thành đô thị hiện đại, hướng tới mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước, vì TPHCM phát triển bền vững, hội nhập, hiện đại và nghĩa tình. Ông đề nghị, đại hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tập trung 5 vấn đề trọng tâm. Thứ nhất, thu hút người dân tham gia các phong trào để củng cố mạnh mẽ niềm tin xã hội. Đoàn kết phải được thể hiện bằng hành động trong đời sống. Phong trào phải trở thành hoạt động tự thân của cộng đồng dân cư. Mỗi phong trào phải có kết quả nhìn thấy được, tránh hình thức. Thứ hai, giám sát và phản biện xã hội phải thực chất, không né tránh, không làm thay và không hình thức. Ông đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố tập trung giám sát các dự án lớn, các quyết sách quan trọng, Nghị quyết 98, giám sát đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, tham vấn chuyên sâu các cải cách liên quan đến quy hoạch, đô thị hóa, an sinh. Giám sát phải có chiều sâu, phản biện phải có cơ sở, kiến nghị phải có trách nhiệm. Thứ ba, ứng dụng công nghệ tạo hệ sinh thái tương tác số. Ông đề nghị MTTQ thành phố nghiên cứu xây dựng tổng đài trực tuyến 24/7 tiếp nhận ý kiến của nhân dân, công khai giải quyết các kiến nghị trên môi trường số và tổ chức các diễn đàn số để mọi người tham gia góp ý cho chính sách. Thứ tư, sức mạnh của MTTQ bắt nguồn từ sự chân thành và trách nhiệm. Đây là yếu tố quyết định để trở thành cầu nối tin cậy của nhân dân. Muốn vậy, tinh thần cầu thị, dám sửa mình là điều quan trọng nhất để MTTQ và hệ thống chính trị chinh phục lòng dân. Sự hài lòng, hạnh phúc và niềm tin của người dân là thước đo rõ ràng nhất cho hiệu quả công việc. Thứ năm, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, kiến tạo TPHCM với không gian phát triển mới, mặt trận sẽ trở thành hạt nhân kết nối, là “thỏi nam châm” thu hút nguồn lực và trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân, chức sắc tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chỉ khi các nguồn lực này được huy động mạnh mẽ và hiệu quả, TPHCM mới có động lực để phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. |
Trang Nguyễn - Thanh Tâm