Trong 3 ngày, Đà Nẵng xử phạt gần 100 triệu đồng vi phạm phòng chống COVID-19

08/05/2021 - 12:57

PNO - Trong vòng 3 ngày, Đà Nẵng đã ra quân và xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19 với số tiền gần 100 triệu đồng.

Sáng 8/5, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, chỉ trong thời gian 3 ngày (từ 4 đến 7/5), các địa phương đã đồng loạt ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch với số tiền gần 100 triệu đồng. Cụ thể:

Từ 14g ngày 4/5 đến 14g ngày 5/5, đã xử phạt 36 vụ vi phạm với số tiền 62,5 triệu đồng.

Từ 14g ngày 5/5 đến 14g ngày 6/5 xử lý 13 vụ vi phạm với số tiền phạt 17 triệu đồng.

Từ 14g ngày 6/5 đến 14g ngày 7/5 tiếp tục xử lý 17 vụ với số tiền phạt 19 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là không mang khẩu trang, tụ tập đông người, không thực hiện cam kết tạm ngưng kinh doanh, vi phạm về cư trú, không chấp hành cách ly y tế, đăng thông tin không đúng về dịch bệnh trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, tại khu vực bãi biển, các địa phương cũng tổ chức tuần tra, nhắc nhở những trường hợp tắm biển, quên đeo khẩu trang khi đi dạo biển...

Đà Nẵng kích hoạt lại chế độ đi chợ bằng thẻ
Đà Nẵng kích hoạt lại chế độ đi chợ bằng thẻ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng, UBND các quận, huyện tiếp tục tuần tra, phát loa tuyên truyền nhắc nhở, thông báo đến các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tiếp tục dừng dịch vụ để phòng, chống COVID-19; tuần tra các bãi biển công cộng, không để người dân ra tắm biển.

Những trường hợp tụ tập đông người, không mang khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kể từ 12g trưa ngày 7/5, Đà Nẵng cấm tất cả các hàng quán phục vụ tại chỗ, chỉ cho phép bán mang về. Từ ngày 8/5, toàn thành phố áp dụng chế độ đi chợ bằng thẻ phân chia theo ngày. Ngoài ra, hàng loạt biện pháp phòng chống dịch cũng đã được kích hoạt.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI