Đà Nẵng: Nhà máy rác tạm ngừng thu gom, người dân ở nhiều xã phường tự xử lý rác trong nhà

30/09/2025 - 18:04

PNO - Sau khi nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam tạm ngừng thu gom rác, nhiều phường xã ở Đà Nẵng thông báo người dân tự xử lý rác trong nhà.

Ông Trần Văn Quang – Phó chủ tịch UBND phường Điện Thắng Bắc – đã ký thông báo kể từ ngày 25/9/2025, Công ty Huy Hoàng Eco tạm ngừng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các xã phường.
Ông Trần Văn Quang – Phó chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc – đã ký thông báo về việc kể từ ngày 25/9/2025, Công ty Huy Hoàng Eco tạm ngừng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt.

Do đó, UBND phường Điện Thắng Bắc thông báo cho toàn thể người dân trên địa bàn phường tạm ngừng thu gom rác thải, bà con nhân dân không đem rác thải ra điểm tập kết rác và tự phân loại xử lý rác tại hộ gia đình kể từ 16 giờ ngày 25/9 cho đến khi có thông báo mới.
UBND phường Điện Bàn Bắc thông báo người dân trên địa bàn phường không đem rác ra điểm tập kết, tự phân loại xử lý rác tại hộ gia đình kể từ 16g ngày 25/9 cho đến khi có thông báo mới.

Sáng 30/9, ghi nhận tại phường Điện Thắng Bắc, rất nhiều cư dân sống ở mặt tiền đường Quốc lộ 1A đã phải chất đống rác trước vỉa hè. Nhiều đoạn vỉa hè trống, rác được chất đống ngổn ngang. Bà Nguyễn Thị Đạo (thôn Viêm Tây 2) cho biết: Một tuần nay không tới ai tới thu gom rác nên phải tự mình giải quyết, tranh thủ trời nắng đổ rác ra phơi để đốt. Mỗi tháng phải đóng tiền rác 25 ngàn mà giờ không biết lúc nào họ đi thu gom lại.
Sáng 30/9, ghi nhận tại phường Điện Bàn Bắc, rất nhiều cư dân sống ở mặt tiền đường Quốc lộ 1A đã phải chất đống rác trước vỉa hè. Bà Nguyễn Thị Đạo (thôn Viêm Tây 2) cho biết: Một tuần nay không tới ai tới thu gom rác nên phải tranh thủ trời nắng đổ rác ra phơi để đốt.

Tương tự, tại xã Hà Nha, ông Mai Thanh Sang – Chủ tịch UBND xã - cũng thông báo tạm ngừng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã kể từ 7 giờ ngày 29/9 cho đến khi có thông báo mới.
Xã Hà Nha cũng thông báo tạm ngừng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã kể từ 7g ngày 29/9 cho đến khi có thông báo mới.

UBND xã lưu ý, trong thời gian tạm ngừng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn, đề nghị các tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân phát sinh rác thải sinh hoạt thực hiện phân loại rác thải rắn tại nhà, chia rác thành thành các loại: rác tái chế, rác hữu cơ và rác không tái chế. Sử dụng rác hữu cơ làm phân vi sinh, tạm lưu rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, không đem rác ra các tuyến đường và điểm tập kết rác để tránh tình trạng ùn ứ; việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo vệ sinh, tránh gây mùi hôi, ô nhiễm môi trường.
UBND xã lưu ý, trong thời gian tạm ngừng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phân loại rác tại nhà. Dùng rác hữu cơ làm phân vi sinh, tạm lưu rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, không đem rác ra các tuyến đường và điểm tập kết rác.

Phó chủ tịch UBND xã Đại Lộc Huỳnh Hưng Quang cũng thông báo tạm ngừng thu gom rác thải rắn sinh hoạt kể từ ngày 26/9 cho đến khi có thông báo mới. Chính quyền xã đề nghị người dân không vứt rác ra vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng, sông suối, ao hồ, kênh mương….; đồng thời thực hiện tự phân loại và xử lý trong phạm vi hộ gia đình để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Xã Đại Lộc cũng thông báo tạm ngừng thu gom rác thải rắn sinh hoạt kể từ ngày 26/9 cho đến khi có thông báo mới. Người dân tự phân loại và xử lý trong phạm vi hộ gia đình để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Như Báo Phụ Nữ TPHCM đã đưa tin, mới đây Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường – Bộ Công an phát hiện Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO có hành vi chôn lấp, đổ thải chất thải trái quy định xảy ra tại thôn Phú Quý, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng_Ảnh: Viện KSND TP Đà Nẵng.
Như Báo Phụ nữ TPHCM đã đưa tin, mới đây Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường – Bộ Công an phát hiện Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO có hành vi chôn lấp, đổ thải chất thải trái quy định xảy ra tại thôn Phú Quý, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng - Ảnh: Viện KSND TP Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhà máy xử lý CTRSH Bắc Quảng Nam hoạt động tiếp nhận, xử lý chất thải sinh hoạt phát sinh trên một số địa bàn của tỉnh Quảng Nam trước đây (huyện Đại Lộc, huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn).
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhà máy xử lý CTRSH Bắc Quảng Nam hoạt động tiếp nhận, xử lý chất thải sinh hoạt phát sinh trên một số địa bàn của tỉnh Quảng Nam trước đây (huyện Đại Lộc, huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn).

Tuy nhiên từ năm 2024 đến nay, trong quá trình tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt, Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO đã tập kết, đổ thải hơn 20.000 tấn chất thải (theo số liệu tạm tính ban đầu) phát sinh trong quá trình xử lý rác thải trái quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Hiện Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường - Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
Từ năm 2024 đến nay, trong quá trình tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt, Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO đã tập kết, đổ thải hơn 20.000 tấn chất thải (theo số liệu tạm tính ban đầu) phát sinh trong quá trình xử lý rác thải trái quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Hiện Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường - Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Xét thấy nhà máy xử lý CTRSH Bắc Quảng Nam hiện nay không có phương án thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình xử lý rác thải sinh hoạt như trong thời gian qua, có nguy cơ dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; mới đây Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã chỉ đạo Sở NN-MT khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường có CTRSH được xử lý tại nhà máy trên nghiên cứu và có phương án điều chỉnh việc tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt sang các khu xử lý rác thải khác trên địa bàn thành phố; đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác được diễn ra liên tục, không để xảy ra tình trạng gián đoạn gây ô nhiễm môi trường.
Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã chỉ đạo Sở NN-MT khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường có chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại nhà máy trên nghiên cứu và có phương án điều chỉnh việc tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt sang các khu xử lý rác thải khác trên địa bàn thành phố; đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác được diễn ra liên tục, không để xảy ra tình trạng gián đoạn gây ô nhiễm môi trường.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI