Đà Lạt muốn đổi 2 địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán

01/01/2023 - 19:44

PNO - Hai địa điểm mới được chọn là số 11 Trần Quốc Toản và Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt.

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (Sở VH-TT-DL) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc UBND TP Đà Lạt có đề xuất điều chỉnh địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Quý Mão - 2023.

TP Đà Lạt đề nghị đổi địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán.
TP Đà Lạt đề nghị đổi địa điểm bắn pháo hoa tết Nguyên đán

Trước đó, sở đã đề xuất UBND tỉnh chấp thuận cho 5 địa phương gồm TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và 5 huyện Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương, Lâm Hà, Đạ Tẻh được bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa tết Nguyên đán - 2023.

Trong đó, TP Đà Lạt dự kiến có 2 điểm bắn tầm thấp trong thời gian 15 phút từ 0g - 0g15 ngày 22/1/2023 (Mùng 1 tết Nguyên đán) tại Bến du thuyền hồ Xuân Hương (ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Trần Quốc Toản) và công viên trước Quảng trường Lâm Viên (bãi trực thăng).

Đến nay, UBND TP Đà Lạt đã có tờ trình gửi Sở VH-TT-DL đề xuất điều chỉnh vị trí bắn pháo hoa và được sở thống nhất.

Cụ thể: Điểm bắn tại Bến du thuyền hồ Xuân Hương được chuyển đến điểm bắn tại số 11 Trần Quốc Toàn (trước đây là khu vui chơi giải trí Nguyễn Thái Học); Điểm bắn tại công viên trước Quảng trường Lâm Viên được chuyển đến Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt (số 109 Yersin).

Kinh phí bắn pháo hoa theo chủ trương xã hội hóa. Sở VH-TT-DL đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo để UBND TP Đà Lạt có căn cứ triển khai. 

Nhật Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI