Cứu sống một phụ nữ ở Long An bị cướp vào nhà đâm thủng tim

13/12/2018 - 18:33

PNO - Các bác sĩ vừa dùng tay bịt vết thương ở tim đang chảy máu ồ ạt, vừa khâu lại vết thương cho nữ bệnh nhân 35 tuổi ở Long An.

Chiều 13/12, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (tỉnh Long An) cho biết vừa mổ cứu sống một bệnh nhân nữ N.T.A. (35 tuổi, nhà ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị cướp lẻn vào nhà ban đêm và dùng dao đâm thấu ngực gây thủng tim, thủng gan.

Bệnh nhân được hàng xóm đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc mất máu nặng đe dọa tính mạng trong gang tấc.

Cuu song mot phu nu o Long An bi cuop vao nha dam thung tim
Các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân trở nên ổn định sau mổ

Qua thăm khám, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực phát hiện ở ngực trái bệnh nhân có vết thương đâm sắc gọn dài 2cm. Bệnh nhân rơi vào lơ mơ, không đo được huyết áp, có thể tử vong nhanh chóng.

Ngay lập tức, các bác sĩ vừa hồi sức tích cực (bù máu, dịch, thuốc vận mạch) vừa mở ngực theo đường dọc giữa xương ức để cấp cứu.

Ngay khi mở ngực, các bác sĩ ghi nhận máu tràn ở màng tim với lượng nhiều. Tiếp tục mở màng ngoài tim, ê-kíp phẫu thuật phát hiện một đường cắt ở tim dài 2,5cm đang phun máu ồ ạt gây ngập máu vị trí cần mổ. Các phẫu thuật viên vừa dùng tay bịt vết thương để cầm máu tạm thời, vừa khâu lại vết thương tim.

Tiếp tục kiểm tra nhanh các tổn thương, các bác sĩ phát hiện máu ổ bụng tràn lên do cơ hoành thủng dài 3cm, thủng một phần gan. Trong quá trình mổ cấp cứu, các bác sĩ truyền đến 3,4 lít máu để bù cho chị A.

Cuu song mot phu nu o Long An bi cuop vao nha dam thung tim
Hình ảnh chụp phim bệnh nhân sau mổ cho thấy ổn định

Ngay sau khi cầm máu, tim bệnh nhân bắt đầu co bóp tốt hơn nhưng lại xuất hiện rối loạn đông máu nặng và suy chức năng gan. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực tại Hồi sức Tim mạch.

Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn và không còn thở máy.

Hoài Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI