Cuối năm người dân Thừa Thiên - Huế nơp nớp lo sợ bờ sông sạt lở cuốn mất nhà

31/12/2024 - 15:41

PNO - Những ngày cuối năm 2024, người dân sinh sống bên bờ sông Rào Cùng xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lo lắng vì bờ sông bị sạt lở.

Đây cũng là tuyến đường dân sinh tại xóm Phường, thôn La Vân Thượng, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bờ sông Rào Cùng cũng là tuyến đường dân sinh tại xóm Phường, thôn La Vân Thượng, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Trước đó, rạng sáng 28/12, người dân xóm Phường, thôn La Vân Thượng đã nghe một tiếng nổ lớn tại khu vực bờ sông Rào Cùng. Sau đó, họ phát hiện một đoạn bờ sông, cũng là con đường đi lại hàng ngày, bị sạt lở nặng với chiều dài hơn 150m, mặt đường nứt gãy và sụt lún sâu.
Trước đó, rạng sáng 28/12, người dân xóm Phường, thôn La Vân Thượng đã nghe một tiếng nổ lớn tại khu vực bờ sông Rào Cùng. Sau đó, họ phát hiện một đoạn bờ sông, là con đường đi lại hàng ngày, bị sạt lở nặng với chiều dài hơn 150m, mặt đường nứt gãy và sụt lún sâu.
Đoạn sạt lở nặng nhất nằm trước nhà của ông Phan Hữu Lượng (83 tuổi), khoét sâu vào gần sân khiến ông lo lắng về sự an nguy của gia đình. Tương tự, đoạn bờ sông trước nhà ông Nguyễn Hữu Lai (73 tuổi) cũng xuất hiện dấu hiệu sạt lở với nhiều vết nứt trên mặt đường.
Trong đó đoạn sạt lở nặng nhất nằm trước nhà của ông Phan Hữu Lượng (83 tuổi), khoét sâu vào gần sân khiến ông lo lắng về sự an nguy của gia đình. Tương tự, đoạn bờ sông trước nhà ông Nguyễn Hữu Lai (73 tuổi) cũng xuất hiện dấu hiệu sạt lở với nhiều vết nứt trên mặt đường.
bờ sông Rào Cùng bị sạt lở. Đây cũng là tuyến đường dân sinh tại xóm Phường, thôn La Vân Thượng, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bờ sông Rào Cùng bị sạt lở nghiêm trọng
Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định do tác động của dòng chảy lâu ngày khiến tuyến đường dọc sông Rào Cùng xuất hiện hàm ếch lớn với tổng chiều dài hơn 150m, gây sạt lở.
Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định do tác động của dòng chảy lâu ngày khiến tuyến đường dọc sông Rào Cùng xuất hiện hàm ếch lớn với tổng chiều dài hơn 150m, gây sạt lở.
Ông Nguyễn Hữu Lai cho biết, ông Lai đã phải dùng tấm bạt che những chỗ có nhiều vết nứt để ngăn nước mưa thấm xuống làm nhão đất, đồng thời đóng thêm cọc tre dưới lòng sông để giữ đất, chống sạt lở.
Có mặt tại nhà ông Nguyễn Hữu Lai váo sáng 31/12 chúng tôi được ông kể, do lo sợ sạt lở bờ sông nuốt vào nhà nên gia đình ông phải dùng tấm bạt che những chỗ có nhiều vết nứt để ngăn nước mưa thấm xuống làm nhão đất, đồng thời đóng thêm cọc tre dưới lòng sông để giữ đất, chống sạt lở.
Theo cơ quan chức năng huyện Quảng Điền, đây là biện pháp xử lý tạm thời nhằm trả lại đường đi cho người dân khi dịp Tết đang đến gần. Về lâu dài, địa phương kiến nghị tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí ngân sách để xây dựng bờ kè kiên cố chống sạt lở tại các đoạn xung yếu dọc bờ sông Rào Cùng, đảm bảo ổn định đời sống người dân.
Theo cơ quan chức năng huyện Quảng Điền, đây là biện pháp xử lý tạm thời nhằm trả lại đường đi cho người dân khi dịp Tết đang đến gần. Về lâu dài, địa phương kiến nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế bố trí ngân sách để xây dựng bờ kè kiên cố chống sạt lở tại các đoạn xung yếu dọc bờ sông Rào Cùng, đảm bảo ổn định đời sống người dân.
Hiện tại các lực lượng thi công đã sử dụng máy xúc để san gạt đoạn bị sạt lở và đứt gãy, sau đó đổ đá hộc và đá vụn để tạo mặt bằng.
Hiện tại các lực lượng thi công đã sử dụng máy xúc để san gạt đoạn bị sạt lở và đứt gãy, sau đó đổ đá hộc và đá vụn để tạo mặt bằng.
Ông Phan Nam -Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quảng Điền cho biết, trước mắt sẽ đổ đất và cấp phối đá dăm để khắc phục khẩn cấp đoạn đường bị sạt lở. Về lâu dài, UBND huyện Quảng Điền sẽ trình các cấp có thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ sông Rào Cùng nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.
Ông Phan Nam -Trưởng Phòng NN-PTNN huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, trước mắt sẽ đổ đất và cấp phối đá dăm để khắc phục khẩn cấp đoạn đường bị sạt lở. Về lâu dài, UBND huyện Quảng Điền sẽ trình các cấp có thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.
Ông Phan Nam nói: “Trước mắt, huyện đã có chỉ đạo khắc phục sớm để bà con đi lại trong dịp Tết này. Về lâu dài, huyện chỉ đạo các phòng ban lập dự án để có đầu tư. Tuy nhiên, dự án có nguồn vốn rất lớn, cũng mong rằng cấp trên có quan tâm đầu tư để kè hai bên bờ sông, đảm bảo an toàn cho người dân”.
Ông Phan Nam nói: “Trước mắt, huyện đã có chỉ đạo khắc phục sớm để bà con đi lại trong dịp Tết này. Về lâu dài, huyện chỉ đạo các phòng ban lập dự án để có đầu tư. Tuy nhiên, dự án có nguồn vốn rất lớn, mong rằng cấp trên quan tâm đầu tư để kè hai bên bờ sông, đảm bảo an toàn cho người dân”.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=