Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc nhìn từ trên cao

30/04/2020 - 16:24

PNO - Khác với khung cảnh vắng người tại các bến xe trước đó, từ sáng nay (30/4), hàng vạn người đã rời Hà Nội khiến đường vành đai 3 bị ùn tắc trong nhiều giờ.

 

 

 

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày (từ 30/4 đến 3/5), hàng vạn người đã rời Hà Nội để về quê, đi du lịch. Do thời điểm dịch bệnh, nhiều gia đình lựa chọn phương tiện cá nhân để di chuyển nên dù các tuyến xe khách liên tỉnh của Hà Nội bị hạn chế 50% nhưng vẫn xảy ra cảnh ùn tắc.
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (từ 30/4 đến 3/5), hàng vạn người đã rời Hà Nội để về quê, đi du lịch. Do thời điểm dịch bệnh, nhiều gia đình lựa chọn phương tiện cá nhân để di chuyển nên cho dù các tuyến xe khách liên tỉnh của Hà Nội bị hạn chế 50%, vẫn xảy ra cảnh ùn tắc.

 

Các nhà xe chỉ được hoạt động tối đa 50% công suất, Bến xe Mỹ Đình mỗi ngày chỉ được xuất bến 500 chuyến xe, Bến xe Giáp Bát 450 chuyến và Bến xe Gia Lâm 350 chuyến.
Được biết tại Hà Nội, các nhà xe chỉ được hoạt động tối đa 50% công suất, Bến xe Mỹ Đình mỗi ngày chỉ được xuất bến 500 chuyến xe, Bến xe Giáp Bát 450 chuyến và Bến xe Gia Lâm 350 chuyến. 

 

Khu vực nút giao Đại lộ Thăng Long dẫn lên đường trên cao là điểm ách tắc nhất bởi đây là vị trí nhiều tuyến đường nhập vào đường vành đai 3 để ra khỏi thành phố.
Khu vực nút giao Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng dẫn lên đường trên cao là điểm bắt đầu ách tắc bởi đây là vị trí nhiều tuyến đường nhập vào đường vành đai 3 để ra khỏi thành phố.

 

Làn đường vào thành phố lại vắng vẻ, khác hẳn với chiều ngược lại.
Làn đường vào thành phố lại vắng vẻ, khác hẳn với chiều ngược lại.

 

Cảnh ách tắc càng nặng hơn tại nút giao đường Tố Hữu với Khuất Duy Tiến.
Cảnh ách tắc càng nặng hơn tại nút giao đường Tố Hữu với Khuất Duy Tiến.

 

Các phương tiện chỉ có thể di chuyển một cách ì ạch, nhích từng chút một để ra khỏi thành phố
Các phương tiện chỉ có thể di chuyển ì ạch, nhích từng chút một để ra khỏi thành phố.

 

Đường vành đai 3 ùn tắc cả trên cao lẫn làn đường phía dưới.
Đường vành đai 3 ùn tắc cả trên cao lẫn làn đường phía dưới.

 

Đây là cảnh thường thấy mỗi dịp nghỉ lễ, khi hàng vạn người cùng rời thành phố.
Đây là cảnh thường thấy mỗi dịp nghỉ lễ, khi hàng vạn người cùng rời thành phố.

 

Khi ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, chỉ còn đoạn đường trên cao có tình trạng ùn tắc.
Khi ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, chỉ còn đoạn đường trên cao có tình trạng ùn tắc.

 

Chia sẻ với báo Phụ Nữ, chị Đặng Ngọc Trâm (Cầu Giấy, Hà Nội cho biết): Gia đình tôi về quê vào sáng nay, cả nhà xuất phát từ lúc 10g sáng nhưng đến 2g chiều vẫn còn đang
Chia sẻ với Báo Phụ Nữ, chị Đặng Ngọc Trâm (Cầu Giấy, Hà Nội cho biết): "Gia đình tôi về quê ở Nam Định vào sáng nay, cả nhà xuất phát từ lúc 10g sáng nhưng đến 14g vẫn còn đang ở gần nút giao Liêm Tuyền (Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ). Chặng đường này bình thường gia đình tôi đi chỉ mất hơn 2g một chút. Nhưng hôm nay đi 4 tiếng mới chỉ được 1/4 quãng đường".

 

Cho đến 15g chiều, cảnh ùn tắc tại vành đai 3 vẫn chưa kết thúc.
Cho đến 15g chiều, cảnh ùn tắc tại vành đai 3 vẫn chưa kết thúc.

 

Khu vực ngã tư Nguyễn Trãi giao với đường trên cao.
Khu vực ngã tư Nguyễn Trãi giao với đường trên cao.

 

Dự kiến cảnh ùn tắc này sẽ còn kéo dài cho đến chiều tối ngày hôm nay do lượng người rời thành phố vẫn chưa dừng lại.
Dự kiến cảnh ùn tắc này sẽ còn kéo dài cho đến chiều tối ngày hôm nay do lượng người rời thành phố vẫn chưa dừng lại.
Nhiều người vẫn lạc quan nhận định, cảnh ách tắc này vẫn còn dễ thở hơn các năm trước do sinh viên vẫn chưa đi học do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Nhiều người vẫn lạc quan nhận định, cảnh ách tắc này vẫn còn "dễ thở" hơn các năm trước do sinh viên vẫn chưa đi học do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI