Công tác PCCC tại Công ty Pou Yuen "có vấn đề"

22/08/2013 - 08:40

PNO - Liên quan đến vụ cháy tại Công ty Pou Yuen, chiều 21/8, đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM - người trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy cho biết hơn 15 phút sau khi cháy, lực lượng chữa cháy mới nhận được tin...

Cong tac PCCC tai Cong ty Pou Yuen

Lực lượng chữa cháy hút nước từ dưới kênh lên chữa cháy

Ông Bửu nói Sở Cảnh Sát PCCC TP.HCM nhận tin báo lúc 4 giờ 46 phút, và ông cùng với đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC nhanh chóng lên đường đến hiện trường.

Chỉ hơn 3 tháng, tại Công ty Pou Yuen đã xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy lớn. Về vấn đề này, đại tá Bửu nói chỉ trong thời gian ngắn mà đã xảy ra cháy như vậy thì chắc chắn công tác PCCC tại Công ty Pou Yuen "có vấn đề".

Do vậy, cần phải xem xét lại toàn bộ kế hoạch phòng cháy chữa cháy, phương tiện cũng như lực lượng chữa cháy tại chỗ. Có như vậy mới đảm bảo an toàn cho hàng nghìn công nhân đang làm việc tại công ty này.

Điều đáng nói, trong khi các PV báo đài đang đưa tin vụ cháy thì các bảo vệ tại Công ty Pou Yuen cản trở, đòi hành hung và thu máy ảnh.

"Trong tháng 7, nhiều người dân đốt vàng mã trong các khu dân cư cũng nên hết sức cảnh giác. Vì thời tiết nắng bóng bất thường trong thời gian gần đây nên nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Người dân, cơ sở sản xuất nên cảnh giác cao độ", đại tá Bửu khuyến cáo.

Theo Công Nguyên (Thanh Niên Online)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI