Con bạc triệu USD khai vào sòng bạc King Club chỉ để 'giải trí, có thưởng'

30/10/2025 - 13:32

PNO - Theo lời khai của 1 con bạc, họ chỉ ý thức được đến câu lạc bộ chơi như vậy là giải trí, có thưởng.

Ngày 30/10, HĐXX TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi 141 bị cáo trong vụ đánh bạc hàng trăm triệu USD, xảy ra tại khách sạn Pullman, Hà Nội.

Khi bị mời lên CQĐT mới biết sai phạm

Đứng trước HĐXX, bị cáo Bùi Văn Huynh (lao động tự do) thừa nhận hành vi cáo trạng truy tố, và khai rằng khi đến chơi bạc tại King Club, bị cáo sẽ được nhân viên yêu cầu xuất trình chứng minh thư và số điện thoại. Sau đó, bị cáo sẽ được nhân viên đưa cho một chiếc thẻ để cắm vào máy chơi, trên thẻ có ghi tên nước ngoài.

Theo lời khai của Huynh, bị cáo không nhận thức được đó là hành vi đánh bạc và chỉ biết vào King Club là khu vực trò chơi có thưởng.

Khi đến chơi, bị cáo Huynh sẽ đưa USD cho thu ngân để đổi ra thẻ. Đến khi kết thúc trò chơi, Huynh rút thẻ ra và bấm vào máy, máy sẽ nhả ra tờ giấy ghi số tiền. Huynh mang tờ giấy này đưa nhân viên đổi thành tiền. Lần sau đến chơi lại cắm thẻ vào.

Quanh cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A
Quanh cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A

Theo cáo buộc, bị cáo Bùi Văn Huynh (lao động tự do) đánh bạc 34 lần bằng hình thức chơi Baccarat với tổng số tiền hơn 16 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất hơn 1,7 triệu USD, lần chơi ít nhất 11.800 USD và thua hơn 936.000 USD.

Trong số 136 bị cáo bị xét xử về tội “Đánh bạc”, bị cáo Bùi Văn Huynh bị xác định là người đánh bạc với tổng số tiền nhiều nhất.

Bị cáo Huynh còn trình bày với HĐXX về việc bản thân chỉ ý thức được đến câu lạc bộ chơi như vậy là giải trí, có thưởng. Khi bị mời lên cơ quan điều tra mới biết hành vi đó là vi phạm.

Làm theo chỉ đạo của cấp trên

Có mặt tại tòa, bị cáo Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc) là một trong 5 bị cáo bị xét xử do có hành vi "tổ chức đánh bạc".

Bị cáo này khai rằng bản thân vào làm tại King Club từ năm 2020, được “ông trùm” Kim In Sung phỏng vấn và sau đó nhận vào làm. Bị cáo có ký hợp đồng lao động với Công ty HS và chỉ là người làm công ăn lương, không phải cổ đông của công ty.

“Đến cuối năm 2020, đầu năm 2021, bị cáo làm công việc quản lý khách hàng”, Cho Choon Keun khai.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: N.A
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: N.A

Theo lời khai của Cho Choon Keun, bị cáo biết King Club kinh doanh trò chơi điện tử. Về việc quản lý khách hàng, bị cáo quản lý tổng thể khách hàng là người Việt Nam và nước ngoài. Nếu khách hàng thấy có gì bất tiện, có gì trái quy định thì bị cáo hỏi han khách hàng và giải quyết.

Về việc cho khách hàng Việt Nam vào chơi, bị cáo Cho Choon Keun khai rằng bản thân làm theo chỉ thị của cấp cao hơn là Kim In Sung.

Bị cáo người Hàn Quốc cho biết khi mới vào làm thì đã thấy có khách Việt Nam đến chơi. Một thời gian sau bị cáo mới biết khách Việt Nam vào chơi là không đúng.

Tuy nhiên, bị cáo Cho Choon Keun trình bày rằng khi hỏi Kim thì Kim bảo bị cáo cứ cho người Việt Nam vào.

Trong vụ án này, Kim In Sung (SN 1958, quốc tịch Hàn Quốc, hiện bỏ trốn) bị xác định là người giữ vai trò lớn nhất và cùng 5 bị cáo khác tổ chức cho hàng trăm “con bạc” sát phạt tại sòng bạc King Club ở khách sạn Pullman nằm trên phố Cát Linh, Hà Nội.

VKS kết luận tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD, tương đương gần 2.600 tỉ đồng.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI