Có cần đưa đi khám khi trẻ uể oải, chán học sau tết?

23/02/2026 - 10:45

PNO - PNO - Cơ thể lệch nhịp sau tết có thể khiến trẻ mệt mỏi, giảm sự tập trung chú ý. Phụ huynh cần điều chỉnh nhịp sinh hoạt để trẻ tái thích nghi nhịp sinh hoạt, học hành nề nếp.

Cha mẹ lưu ý những biểu hiện uể oải, chán học của con sau Tết Nguyên đán để thăm khám kịp thời  - ảnh minh họa: T.H.
Nếu sau 2 tuần mà tình trạng uể oải vẫn không cải thiện, trẻ bị rối loạn giấc ngủ trầm trọng, sụt cân, mệt mỏi dai dẳng thì phụ huynh nên đưa trẻ đi khám - Ảnh minh họa: T.H.

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, không ít phụ huynh nhận thấy con mệt mỏi, uể oải, khó tập trung khi quay trở lại trường học.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Mai Hương - Trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên, Phó trưởng khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi trung ương - đây là tình trạng khá phổ biến nếu trẻ có sự xáo trộn nếp sinh hoạt trong những ngày nghỉ dài.

Những dấu hiệu thường gặp gồm giảm khả năng tập trung, thiếu hứng thú học tập, ngại đến trường, dễ cáu gắt, thay đổi cảm xúc, căng thẳng hoặc lo lắng. Một số trẻ than mệt, buồn ngủ vào ban ngày, học bài kém hiệu quả hơn trước tết.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc rối loạn nhịp sinh học. Trong dịp tết, nhiều trẻ ngủ muộn, dậy muộn kéo dài, sử dụng thiết bị điện tử nhiều hơn bình thường. Khi quay lại trường, đồng hồ sinh học chưa kịp điều chỉnh khiến cơ thể và tinh thần đều lệch nhịp.

Bên cạnh đó, sự chuyển đổi đột ngột từ môi trường vui chơi tự do ở gia đình sang nề nếp học tập nghiêm túc ở trường cũng tạo áp lực nhất định. Việc ăn nhiều bánh kẹo, đồ ngọt, thực phẩm nhiều dầu mỡ trong những ngày tết có thể khiến trẻ mệt mỏi, chậm chạp hơn. Áp lực bài vở và các mối quan hệ bạn bè cũng góp phần làm trẻ lo lắng.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Mai Hương khuyên, để giúp con ổn định tâm sinh lý sau tết, cha mẹ trước hết cần điều chỉnh lại giờ ngủ, giờ thức phù hợp, đảm bảo trẻ ngủ đủ và sâu giấc. Việc hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, nhất là trước giờ đi ngủ, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và khả năng tập trung. Gia đình nên duy trì lịch sinh hoạt ổn định cả trong tuần và cuối tuần để trẻ nhanh chóng thích nghi.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần dành thời gian trò chuyện, lắng nghe những lo lắng của con khi trở lại trường, động viên và hỗ trợ trẻ đặt ra các mục tiêu nhỏ, phù hợp. Chế độ dinh dưỡng cân đối với rau xanh, trái cây tươi, đủ đạm, vitamin và khoáng chất cũng rất quan trọng. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ vận động nhẹ nhàng, đều đặn mỗi ngày, ưu tiên hoạt động ngoài trời, giúp cải thiện thể trạng và tâm lý.

Tuy nhiên, nếu tình trạng uể oải kéo dài trên 2 tuần mà không cải thiện, trẻ rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, sụt cân, mệt mỏi dai dẳng hoặc có biểu hiện lo âu, buồn chán, né tránh đến trường, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa để được đánh giá và hỗ trợ kịp thời.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI