Chuyên gia lưu ý 7 điều để tuổi học trò đừng yêu sai

10/11/2025 - 13:08

PNO - Sáng 10/11, không gian Trường THPT Ten Lơ Man (phường Bến Thành, TPHCM) trở nên rộn ràng với buổi giao lưu mang tên “Bí mật tuổi chúng mình”.

Chương trình do ấn phẩm Mực Tím (báo Tuổi Trẻ) phối hợp cùng Công ty Bayer Việt Nam tổ chức, xoay quanh các chủ đề: tình yêu, giới tính, cách bảo vệ bản thân...

Mở đầu chương trình, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đặt câu hỏi thẳng thắn: “Tuổi học trò có nên yêu không?”.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu trao đổi với học sinh - Ảnh: Trang Thư
Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu trao đổi với học sinh - Ảnh: Trang Thư

Nhiều học sinh cho rằng có thể, vì yêu đúng cách sẽ giúp mình có động lực học tập hơn. Ngược lại, nhiều bạn cho rằng việc yêu đương dễ ảnh hưởng đến học hành, dễ buồn, dễ tổn thương…

Từ những ý kiến ấy, tiến sĩ đưa ra 2 mặt của tình yêu. Nếu biết cách yêu, tình yêu sẽ mang đến những kỷ niệm trong sáng. Nhưng nếu yêu sai cách, tình yêu lại dễ khiến chúng ta tổn thương tinh thần, bị lợi dụng, thậm chí trở thành nạn nhân của các vụ phát tán clip nhạy cảm.

Để có tình yêu đúng cách, tiến sĩ nói: "Quy trình đúng trong tình yêu gồm 5 bước: thích - tìm hiểu - yêu - lấy - "ấy" (quan hệ). Nhưng ngày nay, nhiều bạn lại đang đi theo quy trình ngược: thích - “ấy” - yêu - lấy rồi mới tìm hiểu. Chính sự đảo lộn đó khiến tỉ lệ chia tay và ly hôn ngày nay cao hơn, bởi tình yêu thiếu nền tảng của sự thấu hiểu”.

Học sinh tự xây dựng quy trình yêu đúng cách cho mình - Ảnh: Trang Thư
Học sinh đang tự xây dựng quy trình yêu đúng cách cho mình - Ảnh: Trang Thư

Dẫn lại câu chuyện 1 nữ sinh cấp ba tự tử sau khi bị bạn trai cũ tung clip riêng tư, ông nói: “Nếu bị đe dọa, các em hãy nói rõ với đối phương rằng hành vi đó là vi phạm pháp luật.

Còn nếu bị tung clip, các em cần nhớ rằng mình là nạn nhân, hãy tìm đến người thân, bạn bè hoặc cơ quan công an để được giúp đỡ. Không ai có thể nhớ câu chuyện này mãi mãi, mọi người đều sẽ quên. Cuộc sống của các em rồi sẽ trở về quỹ đạo cũ một cách tốt đẹp”.

Cuối cùng, tiến sĩ đã gửi đến học sinh "bộ luật tình yêu", gồm 7 điều: mục đích của tình yêu là để trở nên tốt hơn, phải am hiểu các quy định pháp luật, đặt việc học lên hàng đầu, học cách yêu bằng lý trí, giữ hình ảnh và danh dự cho nhau, biết cách tự bảo vệ mình, tâm sự và chia sẻ với người lớn khi gặp vấn đề.

Chăm chú lắng nghe đến cuối chương trình, Hồng Anh - học sinh lớp Mười - chia sẻ: "Nhờ những chia sẻ của chuyên gia, em hiểu rằng tình yêu ở tuổi học trò không sai. Nếu cả hai cùng nhau đặt ra mục tiêu, cùng cố gắng học tập, thì sẽ được mọi người ủng hộ. Ngoài ra, em cũng biết cách nhận diện các dấu hiệu của một tình yêu tiêu cực để xử lý kịp thời".

Trong khuôn khổ chương trình, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Trần Phương Mai (Bệnh viện Hùng Vương) cũng chia sẻ những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh lý, như: nguy cơ khi mang thai ở tuổi vị thành niên, lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, phá thai tại cơ sở không uy tín…

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI