Chủ tịch nước đặc xá cho 3.035 phạm nhân

30/08/2021 - 20:42

PNO - 3.035 người đủ điều kiện đặc xá, gồm 3.026 phạm nhân đang chấp hành án, 3 người đang tạm đình chỉ chấp hành án, 6 người đang được hoãn chấp hành án.

 

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Ngày 30/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định đặc xá năm 2021. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2021.

Theo quyết định, có tổng cộng 3.035 người đủ điều kiện được đặc xá, trong đó 3.026 phạm nhân đang chấp hành án, 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án và 6 người đang được hoãn chấp hành án.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đợt đặc xá năm 2021 có nhiều điểm mới so với những lần đặc xá trước đây. Thời gian từ khi có chủ trương cho đến khi có quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá và đến thời điểm công bố quyết định đặc xá là rất ngắn.

Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị vận dụng sáng tạo, linh hoạt, có hình thức tổ chức tha phạm nhân được đặc xá phù hợp, hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch...

N.Duy

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI