Chủ sở hữu tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đối diện với rắc rối nợ nần

31/08/2023 - 21:34

PNO - Ngày 31/8, JNK Global Group cho biết không thể thanh toán được trái phiếu 609 triệu baht Thái (hơn 418 tỉ đồng, tính theo tỉ giá ngày 31/8). Sự việc khiến cổ phiếu tập đoàn lao dốc.

 

Bà Jakkaphong Anne Jakajutalip trong chuyến công tác tại TPHCM vào tháng 2/2023
Bà Jakkaphong "Anne" Jakajutalip (giữa) trong chuyến công tác tại TPHCM vào tháng 2/2023

Đây là đợt trả nợ đầu tiên trong 7 đợt nợ trị giá 3,36 tỉ baht (hơn 2.310 tỉ đồng) của tập đoàn này. Tập đoàn cho biết sẽ tìm cách đàm phán các điều khoản trả nợ mới.

Giám đốc điều hành, bà Jakkaphong "Anne" Jakajutalip nói với Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan rằng, tập đoàn sẽ trả 156,6 triệu baht (khoảng 107,7 tỉ đồng), gồm 146,62 triệu Baht (hơn 100 tỉ đồng) tiền gốc và 9,98 triệu baht (hơn 6,8 tỉ đồng) tiền lãi vào ngày 31/8.

Khoản thanh toán sẽ chiếm 26% trong tổng số tiền nợ, để lại số dư chưa thanh toán là 443,4 triệu baht (gần 305 tỉ đồng) cho khoản phát hành trái phiếu JNK239A. 

Theo bà, tập đoàn có kế hoạch gặp gỡ những người nắm giữ trái phiếu vào ngày 29/9 tới để xin họ chấp thuận việc trì hoãn trả nợ. Bà nói, nếu những người này đồng ý, khoản thanh toán quá hạn sẽ không bị coi là vỡ nợ, như hợp đồng đã ký trước đó. Những người nắm giữ trái phiếu sẽ không yêu cầu trả nợ lập tức. 

Bà Jakkaphong bày tỏ sự tin tưởng tập đoàn có thể trả nợ theo kế hoạch mới. Tuy nhiên bà cho biết cuộc đàm phán với nhiều đối tác vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tin tức về vấn đề thanh khoản đã khiến cổ phiếu của JNK giảm mạnh, ở mức 1,7 baht, giảm 0,68 Baht, tương đương 28,6% so với hôm trước. 

Bà Jakkaphong Anne Jakajutalip và top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 sau đêm chung kết
Bà Jakkaphong "Anne" Jakajutalip và top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 sau đêm chung kết diễn ra hồi tháng 1/2023

Hiệp hội thị trường trái phiếu Thái Lan cho biết tập đoàn này có thêm 6 đợt trả lãi trái phiếu trong năm nay.

JNK Global Group là một tập đoàn đa quốc gia của Thái Lan, do bà Jakkaphong "Anne" Jakajutalip thành lập. Tập đoàn hoạt động trên nhiều lĩnh vực: sản xuất đồ uống, mỹ phẩm, sản phẩm y tế, mua sắm tại nhà, nước tăng lực, giải trí, sự kiện, phim ảnh, truyền thông đại chúng, chăm sóc cá nhân, sản xuất quảng cáo truyền hình và chương trình truyền hình.

Năm ngoái, tập đoàn này mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe, với giá 20 triệu USD (hơn 1370 tỉ đồng). Mùa thi đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ dưới sự quản lý, điều hành của JNK Global Group tổ chức vào tháng 11 tới đây tại El Salvador.

Trung Sơn (theo Bangkokpost, tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI