Chốt đặt Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng

27/06/2025 - 10:54

PNO - Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam được đặt tại TPHCM và Đà Nẵng, có phân công chức năng, định hướng rõ ràng.

Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ đặt tại TPHCM và Đà Nẵng - ảnh: minh họa
Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ đặt tại TPHCM và Đà Nẵng - Ảnh minh họa

Sáng 27/6, với đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày trước đó, đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi: Trung tâm tài chính đã đảm bảo tính vượt trội, cạnh tranh, khác biệt riêng có của Việt Nam hay chưa?

Đồng thời, cần làm rõ căn cứ về việc thành lập một Trung tâm tài chính tại 2 địa điểm là TPHCM và Đà Nẵng. Ngoài ra còn các vấn đề như định vị phát triển Trung tâm tài chính tại 2 TP để không cạnh tranh, chồng chéo; sự chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực để vận hành Trung tâm tài chính.

Ông Nguyễn Văn Thắng giải trình, Chính phủ đã khảo sát, tổ chức nhiều hội thảo tham vấn ý kiến các định chế tài chính lớn, các nhà đầu tư, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Theo đó, các cơ chế, chính sách đề xuất tại dự thảo Nghị quyết được đánh giá có tính đột phá, cạnh tranh.

Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và xuất phát từ chủ trương phát triển Trung tâm tài chính một cách toàn diện, có tính chiến lược, căn cứ trên tiềm năng, lợi thế riêng của từng địa phương và yêu cầu phát triển cân đối, hài hòa vùng miền, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị về việc thành lập một Trung tâm tài chính đặt tại TPHCM và TP Đà Nẵng, có sự phân công chức năng và định hướng rõ ràng, Bộ Chính trị đã đồng ý.

Định vị phát triển Trung tâm tài chính tại 2 TP như sau:

Trung tâm tài chính tại TPHCM sẽ phát triển thị trường vốn; ngân hàng, thị trường tiền tệ; phát triển cơ chế thử nghiệm (sandbox) về Fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính; thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới; phát triển thị trường hàng hóa…

Trung tâm tài chính của Đã Nẵng tập trung thử nghiệm các mô hình mới như tài chính bền vững, tài chính xanh và ứng dụng công nghệ tài chính, dịch vụ số...

Việc giám sát tại Trung tâm tài chính được thực hiện theo thông lệ quốc tế và dựa trên rủi ro. Trong giai đoạn đầu, để bảo đảm an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật trong quá trình hoạt động, việc phối hợp giữa Cơ quan giám sát Trung tâm tài chính và các cơ quan quản lý chuyên ngành là cần thiết.

Về các chính sách ưu đãi, Trung tâm tài chính được áp dụng cơ chế đặc thù, vượt trội hơn so với quy định hiện hành, mang tính cạnh tranh, nhưng phải kèm theo các cơ chế giám sát, quản lý rủi ro phù hợp.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội nhưng cũng không cầu toàn, để mất thời cơ”. Đổi mới tư duy về xây dựng pháp luật, kiên quyết từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Nghị quyết quy định những nội dung có tính nguyên tắc, khung chính sách; nội dung cụ thể, chi tiết sẽ được quy định tại Nghị định của Chính phủ.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/9/2025.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI