Chồng tử vong, vợ trọng thương khi trên đường đi chợ về

13/09/2017 - 14:37

PNO - Bị chiếc xe tải đâm phải khi đang trên đường chở vợ đi chợ về khiến ông Tứ tử vong tại chỗ, người vợ bị thương nặng.

Khoảng 8h30 ngày13/9, ông Nguyễn Phúc Tứ (69 tuổi, trú xóm Long Minh, xã Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An) điều khiển xe đạp điện chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Quát (69 tuổi) đi chợ lưu thông trên đường N5.

Khi đến địa phận giáp ranh xã Tân Sơn và Minh Sơn thì bị xe tải do Cao Cự Phú (31 tuổi, trú xã Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển đâm phải.

Chong tu vong, vo trong thuong khi tren duong di cho ve
Hiện trường vụ tai nạn khiến hai vợ chồng thương vong.

Cú đâm mạnh khiến cả hai vợ chồng ông Tứ bị ngã văng xuống đường, ông Tứ tử vong tại chỗ, còn vợ bị gãy cổ được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong sáng 13/9, chị Nguyễn Thị Thu Huyền (31 tuổi, trú xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Trường Tộ (thành phố Vinh, Nghệ An). Khi đến khu vực gần chợ Đông Vĩnh thì bất ngờ bị xe tải chạy cùng chiều đâm vào đuôi xe.

Cú đâm mạnh khiến chị Huyền ngã gục xuống đường, đồng thời bị bánh của chiếc xe tải trên cán lên người khiến chị tử vong tại chỗ.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI