Choáng ngợp trước bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ

06/05/2024 - 15:13

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) thống kê, chỉ riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, tổng lượng du khách đến tham quan bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ đạt gần 100.000 lượt.

Trong đó, ngày 28/4 có 12.818 lượt khách; ngày 29/4 có 14.821 lượt khách và đến ngày 30/4, lượt khách tham quan bức tranh panorama đã lên đến gần 17.000 người.

Các em học sinh của Trung tâm giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên xếp hàng vào phòng tranh panorama
Các em học sinh của Trung tâm giáo dục hòa nhập tỉnh Điện Biên xếp hàng vào tham quan phòng tranh panorama

Năm 2014, với mong muốn “Lịch sử của Việt Nam là phải do người Việt Nam thể hiện”, họa sĩ Nguyễn Văn Mạc - Giám đốc Công ty Bảo tồn di sản văn hóa, đơn vị thiết kế trưng bày cho Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - đã đề xuất vẽ phác thảo bức tranh này.

Đến đầu năm 2019, sau nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung, bức vẽ phác thảo đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Năm 2021 tác phẩm đã được hoàn thành.

Bức tranh toàn cảnh được đánh giá là một tác phẩm nghệ thuật hoành tráng, các giai đoạn của Chiến dịch Điện Biên Phủ được tái hiện liên hoàn, kết hợp với các khối nổi và nhiều dụng cụ trong chiến tranh như súng ống, đạn dược, xe pháo, lều bạt và cả hình nộm được sắp đặt chuyển tiếp một cách ăn nhập với hình ảnh trong tranh - đã tạo nên một không gian vừa thực lại vừa ảo, gây ấn tượng mạnh với thị giác người xem.

Sự khốc liệt của cuộc chiến và chiến thắng vĩ đại được tạo nên bởi những người chiến sĩ Điện Biên; đối lập với hình ảnh thất bại của quân Pháp là hình ảnh quân ta vùng lên đánh chiếm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Điểm nhấn là lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát - Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi…. Tất cả đã hòa quyện tạo nên một bản hùng ca chiến thắng bằng màu sắc, giàu cảm xúc.

Thuyết minh viên Khúc Thị Thư giới thiệu về bức tranh
Thuyết minh viên Khúc Thị Thư giới thiệu về bức tranh
Du khách chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ
Du khách chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ

Bà Trần Thị Loan - du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: “Một trong những ấn tượng mạnh nhất của tôi trong chuyến về nguồn này là bức tranh panorama tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bước vào phòng tranh, sau lời giới thiệu của thuyết minh viên, đèn bật sáng, cảm giác choáng ngợp ập đến. Khi ngắm từng phân đoạn, tôi rất xúc động vì vừa cảm nhận được phần nào đời sống của cha tôi cùng đồng đội của ông, vừa như được sống trong không khí hào hùng của chiến dịch và chiến thắng.

Chiêm ngưỡng trọn vẹn bức tranh, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn những cam go, khốc liệt của cuộc chiến và càng thấu hiểu hơn những mất mát, hy sinh cũng như giá trị của hòa bình”.

Anh Nguyễn Việt Dũng, du khách đến từ Hà Nội cho biết, anh rất bất ngờ vì không nghĩ ngoài hiện vật trưng bày, lịch sử còn được tái hiện vô cùng chân thực, sống động trên bức tranh.

“Chiêm ngưỡng tranh, lời của thuyết minh viên cùng âm nhạc hào hùng; tôi như cảm nhận được diễn biến của cả chiến dịch cũng như ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân ta” - anh Dũng nói.

Trường đoạn 2 - Khúc dạo đầu hùng tráng
Trường đoạn 3 - Cuộc đối đầu lịch sử. Những hầm hào, lô cốt tưởng như "bất khả xâm phạm" của Pháp đã bị phá hủy, máy bay bị bắn hạ.

Khói lửa đạn bom phủ trùm bầu trời Điện Biên Phủ
Khói lửa đạn bom phủ trùm bầu trời Điện Biên Phủ

Chiến trường khốc liệt với những hình ảnh hầm hào, dây thép gai, trận đánh giáp lá cà…
Chiến trường khốc liệt với những hình ảnh hầm hào, dây thép gai, trận đánh giáp lá cà…

Sự khốc liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
Sự khốc liệt, mất mát, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Trường đoạn 3 kết thúc bằng bằng hình ảnh cột khói từ quả bộc phá trong lòng đồi A1
Trường đoạn 3 kết thúc bằng hình ảnh cột khói từ quả bộc phá trong lòng đồi A1

16 giờ 20 phút ngày 7/5/1954, bộ đội Việt Nam đã chiếm được hầm chỉ huy, bắt sống tướng Đờ Cát (Thiếu tướng Christian de Castries, Chỉ huy quân Pháp tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ), mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập dân tộc cho các nước thuộc địa trên toàn thế giới.

Tướng Đờ Cát bị bắt sống
Tướng Đờ Cát bị bắt sống

Đoàn quân thất trận
Đoàn quân thất trận

Bộ đội ta chăm sóc lính Pháp bị thương
Bộ đội ta chăm sóc lính Pháp bị thương

Để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã có hơn 261.000 dân công “chị gánh, anh thồ” đã cùng vận tải cơ giới đưa trên 25.000 tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm vào phục vụ chiến dịch.

Lực lượng dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vận chuyển nhu yếu phẩm, vũ khí lên mặt trận
Lực lượng dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vận chuyển nhu yếu phẩm, vũ khí lên mặt trận

Tái hiện hình ảnh kéo pháo bằng tay...
Tái hiện hình ảnh kéo pháo bằng tay...

...và anh hùng Tô Vĩnh Diện chèn lưng cứu pháo
...và anh hùng Tô Vĩnh Diện chèn lưng cứu pháo

M.Tâm

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu