Chợ đóng đột ngột, nhiều người dáo dác tìm nơi mua thực phẩm

01/07/2021 - 06:51

PNO - Nhiều người dân chưa kịp cập nhật các chợ tạm ngưng hoạt động do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19, nên tỏ rõ sự lúng túng khi tìm mua hàng hóa.

 

Theo  báo cáo của Sở Công thương  TPHCM, tính  đến  ngày  29/6, TP  có  70/234
Theo báo cáo của Sở Công thương TPHCM, tính đến ngày 29/6, thành phố có 70/234 chợ truyền thống phải tạm ngưng hoạt động vì liên quan tới các ca COVID-19 hoặc chợ không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.
Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ như: Hoà  Hưng (quận  10), Phạm  Văn Hai, Hoàng  Hoa Thám (quận Tân Bình), Bình Thới  (quận  11)... Hầu hết đều đã dừng mọi hoạt động mua bán, các hàng rào, dây giăng kèm biển thông báo tạm ngưng hoạt động hoặc khu vực cách ly tạm thời các lối ra vào.
Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ như: Hoà Hưng (quận  10), Phạm Văn Hai, Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), Bình Thới (quận 11)... Hầu hết đều đã dừng mọi hoạt động mua bán, các hàng rào, dây giăng kèm biển thông báo tạm ngưng hoạt động hoặc khu vực cách ly tạm thời... xuất hiện khắp các lối ra vào.
Tại  khu vực rau, củ , quả của  chợ  Hoà  Hưng  vẫn  còn  lác  đác tiểu  thương  xếp  hàng hoá, có  tiểu  thương  mang  rau  từ  khu vực phong toả (bên  trong  chợ) ra  ngoài  lề  đường  Cách  Mạng Tháng  Tám bán  cho  khách  có  nhu cầu.
Tại khu vực rau, củ, quả của chợ Hoà Hưng vẫn còn lác đác tiểu thương xếp hàng hoá. Có sạp chưa kịp bán hết rau củ khi chợ đóng đã mang ra dọc đường Cách Mạng Tháng Tám bán trên vỉa hè.
Một  điểm  bán  rau  lề  đường  do  chợ tạm đóng, tiểu  thương  phải  mang  ra  bán  trước  các  tiểm  tạp  hoá quanh chợ Hoà Hưng.
Một sạp rau củ nhỏ trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám.
Một  điểm  bán  rau  xanh khác  đối  diện chợ Hoà Hưng.
Có người bán ngay đối diện chợ Hoà Hưng.
Bên  trong  các  sạp  chợ  đóng cửa.
Bên trong các sạp chợ đóng cửa.
Tương  tự, tại  khu  vực  chợ  Phạm Văn Hai  (quận  Tân  Bình), chợ  đặt  bản  tạm  ngưng kinh doanh với các sạp bên trong chợ, bên  hông  chợ  khu  vực  đường
Tương tự, chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình) đã đặt bảng tạm ngưng kinh doanh với các sạp bên trong chợ, bên hông chợ -khu vực đường Tân Sơn Hoà bị phong toả một đoạn.
Người  dân ở trong khu vực phong toả vẫn được ra vào khi  cần  thiếtt, riêng  nhưng  người  giao  hàng, hoặc người  liên hệ sẽ  bị từ chối vào khu vực  phong toả cạnh  chợ Phạm Văn Hai.
Người dân ở trong khu vực phong toả vẫn được ra vào khi cần thiết, riêng nhưng người giao hàng, hoặc người liên hệ sẽ bị từ chối vào khu vực phong toả cạnh chợ Phạm Văn Hai.
Một  số  người  dân  quen  đi chợ, mua  hàng  chưa  biết thông tin phong toả tỏ ra khá bất ngờ, tìm  kiếm  một  khu  chợợ, siêu  thị  khác lân cậnn.
Một số người dân quen đi chợ, mua hàng chưa biết thông tin chợ tạm phong toả tỏ ra khá bất ngờ.
Người dân ra vào khu  phong toả.
Việc ra vào chợ, các khu vực phong tỏa... được kiểm soát chặt chẽ hơn. 
Tuy  nhiên, phía  sau  khu  vực  phong  toả  quanh  chợ Phạm Văn Hai, người  dân vẫn bất  chấp rào chắn, chui  ra  vào theo các khoảng hở của rào  chắn.
Một người cố lách qua hàng rào ngăn cách khu vực phong toả sau chợ Phạm Văn Hai.
Tương  tự chợ Hoàng Hoa  Thám  (quận  Tân  Bình) cũng  buộc  ngưng  kinh  doanh , quanh  chợ
Chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) cũng ngưng kinh doanh tại chợ chính và khu vực trái cây, thuỷ hải sản hai bên chợ từ ngày 29/6.
Cũng  như  chợ  Phạm  Văn  Hai, chợ  Hoàng  Hoa  Thám bị  cấm do liên  quan đến các ca bệnh COVID-19. điểm cấm tập trung  tại  chợ Hoàng Hoa Thám,
Nhiều người quay đầu xe khi thấy thông báo chợ bị phong tỏa. 
Theo  quan sát của phóng viên, hầu  hết  các  tiệm  tạp  hoá, cửa  hàng  bách  hoá, siêu  thị  mini  quanh các chợ truyền thống bị cấm khá đông khách.
Nhiều người đến chợ thấy dừng hoạt động đã tìm đến các tiệm tạp hóa, cửa hàng thực phẩm nằm quanh chợ để mua hàng. 
Một  cửa  hàng kinh doanh thực phẩm, hàng  hoá  thiết  yếu  trước  chợ  Hoàng Hoa Thám  khá hút khách, với  nhiều  chương  trình  khuyến mãi cho các loại thực phẩm tươi sống.
Một cửa hàng kinh doanh thực phẩm, hàng hoá thiết yếu trước chợ Hoàng Hoa Thám khá đông khách. 
Một cửa hàng tiện lợi Cách chưa quá 300m từ chợ Hoàng Hoa Thám, cũng khá đông khách ra vào dù siêu thị này đang trong giờ bổ sung hàng hoá cho đợt bán hàng buổi chiều, tối.
Một cửa hàng tiện lợi gần Hoàng Hoa Thám đang được tăng cường thêm hàng. Rất nhiều các cửa hàng tiện lợi những ngày này thường xuyên xuất hiện tình trạng kệ trống do nhu cầu mua tăng, hàng chưa kịp bổ sung.
Bách  hoá  xanh cũng  có  nhiều  chương  trình  khuyến  mãi  cho  khách  trong đợt dịch COVID
Khách hàng khá đông tại Bách Hoá Xanh đường Hoàng Hoa Thám.
Còn  một  tiệm  bách  hoá  sau  chợ  Phạm  Văn Hai cũng nhiều khách mua hàng, do chợ  đóng của.
Tiệm bách hoá sau chợ Phạm Văn Hai cũng nhiều khách mua hàng do chợ đóng cửa.

Quốc  Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI