Cháy lớn tại đường Trần Thái Tông: Hơn chục người đã tử vong

01/11/2016 - 23:33

PNO - Số nạn nhân tử vong trong vụ cháy lớn xảy ra trên đường Trần Thái Tông đã vào khoảng 11 người. Tuy nhiên, con số đó chưa phải là cuối cùng.

Đến 22h30 ngày 1/11, theo nguồn tin từ một vị lãnh đạo lực lượng Cảnh sát PCCC (Bộ Công an) số nạn nhân tử vong trong vụ cháy lớn xảy ra trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) đã vào khoảng 11 người ( trong đó có 10 nam, 1 nữ). Tuy nhiên, hiện con số thương vong trên vẫn chưa phải cuối cùng.

Chay lon tai duong Tran Thai Tong: Hon chuc nguoi da tu vong
Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân
Chay lon tai duong Tran Thai Tong: Hon chuc nguoi da tu vong
Thi thể các nạn nhân được đưa ra xe cứu thương. Ảnh: CAND

Lúc này, hàng trăm người dân vẫn đứng quanh hiện trường vụ cháy để ngóng tin các nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Tuyến đường Trần Thái Tông, đoạn qua nơi xảy ra vụ cháy bị cấm lưu thông cả hai chiều. Hàng trăm chiến sỹ công an, quân sự, dân quân,... bảo vệ hiện trường, ngăn người dân đến gần dãy nhà bị cháy.

Chay lon tai duong Tran Thai Tong: Hon chuc nguoi da tu vong
Người dân vẫn tập trung rất đông ngóng chờ tin tức các nạn nhân

Trước đó, vào khoảng 21h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận vào bên trong quán karaoke bị cháy trên đường Trần Thái Tông. Một số xe cứu thương đã đưa thi thể các nạn nhân phủ bạt kín chạy ra khỏi hiện trường.

Chay lon tai duong Tran Thai Tong: Hon chuc nguoi da tu vong
Thi thể các nạn nhân được phủ vải trắng đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: CAND

Đến thời điểm này, chưa có thống kê cụ thể về số người thương vong trong vụ cháy. Một nữ nhân viên làm việc tại quán chia sẻ với báo chí, khi phát hiện ra đám cháy, mọi người cùng hô hoán và chạy thoát ra ngoài theo đường cầu thang bộ.

Chay lon tai duong Tran Thai Tong: Hon chuc nguoi da tu vong
Các chiến sỹ công an làm công tác bảo vệ hiện trường, tránh để người dân đến gần nơi nguy hiểm

Tuy nhiên, lúc cô chạy được ra ngoài vẫn thấy còn nhiều khách và nhân viên chạy quay lại các phòng tắm dùng khăn ướt chống khói nên vẫn kẹt trong phòng.

Ngay sau khi kiểm soát được tình hình, các chiến sỹ cảnh sát PCCC được trang bị mặt nạ phòng độc, dùng phương tiện tiếp cận các tầng cao tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt để giải cứu.

Chay lon tai duong Tran Thai Tong: Hon chuc nguoi da tu vong
Lực lượng cứu hộ phải rất khó khăn để có thể tiếp cận được với quán karaoke bị cháy

Tuy nhiên, cung cấp thông tin về sự việc, một lãnh đạo Cục PCCC xác nhận với VTC News, có ít nhất 13 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy dãy nhà hàng, quán karaoke trên đường Trần Thái Tông.

Chay lon tai duong Tran Thai Tong: Hon chuc nguoi da tu vong
Con số thương vong chưa xác định được chính xác. Ảnh: Zing

Hàng loạt quán karaoke, nhà hàng xung quanh thường ngày tấp nập khách ghé, nay tạm ngừng kinh doanh. Đến thời điểm này, khu dân cư phía sau hiện trường đã có điện trở lại.

Trong khi đó, các xe cứu thương vẫn lần lượt rời hiện trường và thêm xe mới được bổ sung.

Chay lon tai duong Tran Thai Tong: Hon chuc nguoi da tu vong
Hiện trường vụ cháy được ghi nhận từ chiều 1/11
Chay lon tai duong Tran Thai Tong: Hon chuc nguoi da tu vong

Ngay sau khi nắm được thông tin, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, Công an Hà Nội kịp thời khắc phục hậu quả vụ cháy; khẩn trương tiến hành vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vụ cháy lớn xảy ra vào lúc 14h ngày 1/11 tại số nhà 43 - 45 phố Trần Thái Tông, nơi có nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng và karaoke. Hàng trăm lính cứu hỏa cùng các xe chuyên dụng, xe thang, xe cứu thương đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do đám cháy quá dữ dội, phải mất nhiều giờ sau, lực lượng chức năng mới có thể khống chế được ngọn lửa, tiếp cận vào bên trong ngôi nhà để tìm kiếm các nạn nhân.

Nhóm PV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI