Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Đại hội của đổi mới và khát vọng

19/01/2026 - 07:16

PNO - Hôm nay (ngày 19/1), diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV). Đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.

Đổi mới tư duy phát triển

Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội XIV, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - phân tích, đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực đứng trước những thay đổi nhanh chóng, có nhiều thời cơ nhưng cũng rất phức tạp, khó dự báo.

Theo ông, thông điệp của Đại hội XIV thể hiện rất rõ trong dự thảo văn kiện. Đó là sự chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao, có nền công nghiệp hiện đại. Đại hội XIV có nhiều điểm mới toàn diện, từ xây dựng văn kiện đến cách thể hiện các văn kiện và việc tổ chức triển khai thực hiện ngay trước thềm đại hội.

Giới trẻ TP Hà Nội lưu lại hình ảnh đẹp tại phố đi bộ Hồ Gươm trong không khí chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ẢNH: BẢO KHANG
Giới trẻ TP Hà Nội lưu lại hình ảnh đẹp tại phố đi bộ Hồ Gươm trong không khí chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Ảnh: Bảo Khang

Về các điểm mới, ông phân tích, thứ nhất là đổi mới tư duy phát triển, trọng tâm là đột phá hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước; thứ hai là kiên định và đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển đất nước nhanh và bền vững; thứ ba là xác lập mô hình tăng trưởng mới, không chỉ là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu mà phải thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi nguồn nhân lực; thứ tư là xác định quốc phòng, an ninh gắn với đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; thứ năm là yêu cầu cụ thể hóa quan điểm tư tưởng trong dự thảo văn kiện bằng hệ thống giải pháp, chính sách và triển khai ngay trước thềm đại hội.

Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Cường - Phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - cho rằng, Đảng đã xác định rõ mục tiêu phấn đấu tới năm 2030 và 2045, do đó, Đại hội XIV phải tiếp tục cụ thể hóa rõ hơn, rành mạch hơn các mục tiêu và giải pháp. Chẳng hạn từ năm 2026 trở đi, tăng trưởng phải ở mức 2 con số; nếu không tăng trưởng ở mức này thì các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 sẽ không hoàn thành. Do đó, Đại hội XIV phải xây dựng các nội dung cụ thể để toàn Đảng, toàn dân cùng hành động, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng, được hạnh phúc.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan triển lãm Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, khai mạc ngày 14/1 - ẢNH: NHƯ Ý
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan triển lãm Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, khai mạc ngày 14/1 - Ảnh: Như Ý

Lựa chọn cán bộ có đức, có tài, có uy tín

Theo ông Lê Văn Cường, bên cạnh văn kiện, công tác nhân sự là nội dung được quan tâm nhất ở các kỳ đại hội: “Khi đã có đường lối, có chủ trương rồi thì phải có người tổ chức thực hiện. Đảng đã từng ban hành rất nhiều nghị quyết về công tác cán bộ, trong đó chú trọng và nhấn mạnh đến đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Vì vậy, càng gần đến đại hội thì công tác nhân sự càng được chú trọng đặc biệt”.

Ông cho rằng, quy trình về công tác nhân sự đã có, nhưng trong nhiều nhiệm kỳ, khâu đánh giá cán bộ vẫn yếu và khó, đôi khi bị cảm tính chi phối. Muốn tránh sự cảm tính, phải lượng hóa một cách đầy đủ hơn và người đánh giá phải hết sức công tâm, khách quan. Đại hội XIV đặt trọng tâm là đột phá để phát triển đất nước nhanh hơn và mạnh hơn. Do đó, công tác nhân sự phải được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ và thận trọng để có đội ngũ lãnh đạo cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trang trí chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ở TP Hà Nội - Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Trang trí chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ở TP Hà Nội - Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương - khẳng định, công tác nhân sự Đại hội XIV đã được Bộ Chính trị, tiểu ban nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng bí thư chỉ đạo tiến hành rất khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện và hiệu quả, đảm bảo dân chủ, thận trọng, chặt chẽ và thống nhất rất cao theo đúng các quy định, nguyên tắc của Đảng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những đồng chí tiêu biểu cho toàn Đảng về tính gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn, có phẩm chất năng lực, uy tín, liêm chính, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi quốc gia, dân tộc lên trên hết.
Ông nói về quan điểm lựa chọn nhân sự: “Kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện, không xứng đáng, không trúng cử ở các cấp ủy cấp dưới vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và cũng không bỏ sót những đồng chí thực sự có đức có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân”.

Minh Quang

Ý kiến:

Khởi đầu hành trình phát triển mới

Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước trong năm 2026 mà còn đánh dấu bước khởi đầu của hành trình phát triển mới, nơi tầm nhìn, khát vọng và những quyết sách do Đảng ta đề ra sẽ dẫn dắt toàn dân tộc tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động nhanh, sâu và khó lường.

Điều đáng chú ý là khái niệm “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” được đưa vào chủ đề của Đại hội XIV như một dấu mốc cho sự khởi đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước - giai đoạn của sự đột phá, tăng tốc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Việc đưa khái niệm này vào chủ đề của Đại hội XIV thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn trong việc hiện thực hóa khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Khi nói về “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, điều cốt lõi không nằm ở những khẩu hiệu mà nằm ở khả năng chuyển hóa khát vọng thành năng lực quốc gia, chuyển hóa ý chí thành thể chế, chuyển hóa nghị quyết thành hành động, chuyển hóa nguồn lực thành kết quả, chuyển hóa tăng trưởng thành chất lượng sống. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là kỷ nguyên của đổi mới tư duy phát triển, quyết liệt cải cách thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời đây cũng là kỷ nguyên của xây dựng con người, chấn hưng văn hóa, củng cố nền tảng tinh thần và đạo đức xã hội. Không có nền tảng văn hóa mạnh thì không thể có một quốc gia tự tin bền vững. Không có con người mạnh thì không thể có nội lực mạnh. Không có niềm tin xã hội thì không thể có sức bật bứt phá.

Điểm mới của chủ đề Đại hội XIV còn thể hiện ở việc xác định “tự chủ chiến lược” như một yêu cầu xuyên suốt. Đây là tư duy hiện đại, thể hiện tầm nhìn rộng và sâu về cách một quốc gia nhỏ và vừa có thể vững vàng trong môi trường địa chính trị đang tái cấu trúc. Không chỉ là lựa chọn đối ngoại, “tự chủ chiến lược” còn là năng lực nội tại của thể chế, của nền kinh tế, của khoa học công nghệ, của nguồn nhân lực, đặc biệt là của bản lĩnh văn hóa.

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Doanh nghiệp kỳ vọng cất cánh

Đại hội XIV là một dấu ấn, cột mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển của dân tộc, đánh dấu thời kỳ mới - kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Đây là giai đoạn tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn, để các doanh nghiệp có thể cất cánh, từng bước trở thành những doanh nghiệp lớn, đóng góp ngày càng rõ nét cho xã hội và cho sự phát triển chung của đất nước.

Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng, nhiệm kỳ mới của Đảng sẽ tiếp tục mang lại nhiều cơ hội, nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp ở nông thôn. Các nghị quyết trụ cột của Đảng và Nhà nước được ban hành trong thời gian qua đã mở ra những không gian phát triển mới, tạo niềm tin để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững và đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam

Lựa chọn định hướng phát triển trong thập niên tới

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về phát triển chính trị trong nước lẫn định hướng tương lai của đất nước trong bối cảnh khu vực và toàn cầu. Đại hội không chỉ khẳng định đường lối hiện nay mà còn lựa chọn định hướng phát triển có ảnh hưởng tới Việt Nam trong toàn bộ thập niên tới.

Ông Milos Kosy MILOS KOSY - Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc - Việt

Người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách

Là người dân đồng thời là đảng viên, tôi theo dõi rất sát những chuyển động của đất nước trong thời gian qua và có nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Điều tôi cảm nhận rõ nhất ở cuối nhiệm kỳ vừa qua là việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống đã được làm một cách quyết liệt, thực chất chứ không dừng ở chủ trương hay khẩu hiệu. Những thay đổi đó giúp bộ máy vận hành gọn gàng hơn, hiệu quả hơn và tạo niềm tin cho người dân. Tôi cho rằng, đây chính là nền tảng quan trọng để đất nước tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Điều mà tôi thấy rõ nhất là các chính sách ngày càng đi vào đời sống, chẳng hạn như miễn học phí cho học sinh, tiến tới khám chữa bệnh miễn phí. Người dân không chỉ nghe nói về chính sách mà thực sự được thụ hưởng chính sách. Tôi tin rằng các quyết sách trong nhiệm kỳ tới của Đảng sẽ tiếp tục đặt người dân vào vị trí trung tâm. Tôi mong đất nước phát triển ổn định, bền vững hơn, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên và những chính sách vì dân sẽ tiếp tục được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Ông Lê Quang Biên - đảng viên, TP Hà Nội


Minh Quang

 
TIN MỚI